Người giúp việc trộm tiền của chủ mang về quê mua đất

Người giúp việc thấy chủ nhà sơ hở nên nổi lòng tham, ăn trộm tiền để... mua đất, cho vay và tiêu xài cá nhân.

Khoảng 7h45 ngày 26/8, ông Nìm Sở Há (SN 1958, trú tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM) đi tập thể dục về phát hiện bị mất trộm 13,7 triệu đồng. Qua kiểm tra camera, ông Há phát hiện người giúp việc là Chung Mỹ Ngọc (SN 1968, quê Đồng Nai) lấy trộm số tiền nên báo công an.

Nhận được tin báo Công an quận 11 đã mời Ngọc đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận đã lấy trộm số tiền trên, đồng thời khai, đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng, để mua đất ở Đồng Nai, cho vay, trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an quận 11 đã tạm giữ Ngọc và đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với người giúp việc có tính gian
Cảnh giác với người giúp việc có tính gian

Các gia đình có nhu cần thuê người giúp việc nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển người giúp việc.

Cảnh giác với người giúp việc có tính gian

Cảnh giác với người giúp việc có tính gian

Các gia đình có nhu cần thuê người giúp việc nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển người giúp việc.

Người giúp việc trộm 15 triệu đồng của gia chủ
Người giúp việc trộm 15 triệu đồng của gia chủ

VOV.VN -Dọn phòng ngủ của gia chủ, phát hiện tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, người giúp việc nhanh tay rút 15 triệu đồng.

Người giúp việc trộm 15 triệu đồng của gia chủ

Người giúp việc trộm 15 triệu đồng của gia chủ

VOV.VN -Dọn phòng ngủ của gia chủ, phát hiện tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, người giúp việc nhanh tay rút 15 triệu đồng.

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng
Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Mạo danh chủ nhà, người giúp việc đã ký vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... để chiếm đoạt tiền.

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Mạo danh chủ nhà, người giúp việc đã ký vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... để chiếm đoạt tiền.

Bắt người giúp việc trộm 200 triệu đồng của chủ
Bắt người giúp việc trộm 200 triệu đồng của chủ

Dọn dẹp nhà cửa, thấy cọc tiền lớn của chủ nhà để trong hộc tủ không khóa, người giúp việc nổi máu tham, lấy tiền giấu trong nhà vệ sinh.

Bắt người giúp việc trộm 200 triệu đồng của chủ

Bắt người giúp việc trộm 200 triệu đồng của chủ

Dọn dẹp nhà cửa, thấy cọc tiền lớn của chủ nhà để trong hộc tủ không khóa, người giúp việc nổi máu tham, lấy tiền giấu trong nhà vệ sinh.