Người vận hành tàu Dìn Ký không có bằng lái tàu

Hôm xảy ra bữa tiệc sinh nhật định mệnh, tài công Đức đã lái thế sau khi một lái tàu chuyên nghiệp hết ca trực trong ngày.

Chiều 22/5, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương họp với nhiều cơ quan chuyên môn ngay tại Khu du lịch xanh Dìn Ký – nơi xảy ra tai nạn chìm tàu Dìn Ký.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Vụ đắm tàu đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, vụ án đã được khởi tố và công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương.

Cơ quan cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tài công Nguyễn Văn Đức chưa có bằng lái tàu. Hôm xảy ra bữa tiệc sinh nhật định mệnh, tài công Đức đã lái thế sau khi một lái tàu chuyên nghiệp hết ca trực trong ngày.

Hiện Đức và người quản lý nhà hàng Dìn Ký đã bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM trao đổi với các nạn nhân người Trung Quốc (ảnh: Hồ Văn)

Sáng 22/5, con tàu du lịch nhà hàng nổi Dìn Ký bị chìm trên sông Sài Gòn thuộc địa phận xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương, đã được đội trục vớt đưa vào gần bờ (thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM), đối diện với Khu du lịch Dìn Ký, cách khu vực bị nạn khoảng 50m.

Sau khi con tàu đã nhô lên khỏi mặt nước, một số thợ lặn tiến hành đưa một số vật dụng bên trong ra cho nhẹ tàu để làm nổi lên hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm thi thể cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi), nạn nhân cuối cùng của vụ đắm tàu đến nay vẫn chưa có kết quả.

Các thợ lặn cứu nạn tàu Dìn Ký đã vào sâu trong khoang dùng đèn pin soi rất kỹ nhưng vẫn không tìm thấy thi thể cháu Khánh. Chỉ còn duy nhất khoang máy của tàu Dìn Ký là thợ lặn chưa vào được, do đó nghi vấn cao nhất có thể là khi khoang máy bị vỡ, cháu Khánh có thể rơi vào trong khoang máy và bị kẹt bên trong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên