Nguyên trung úy CSGT Khánh Hòa bị tuyên 14 năm tù

Bị cáo Lê Thị Minh Trang - nguyên trung úy CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù.

Sáng 25/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên án vụ “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa.


Bị cáo Trang (nguyên cán bộ thu phí, lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe mô-tô) bị tuyên phạt 3 năm tù giam vì đã chiếm đoạt 41,6 triệu đồng phạm tội “tham ô tài sản.

Tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 2,036 tỷ đồng, bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù giam.

Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Nha Trang cũng tuyên buộc bị cáo Trang phải bồi thường cho Công an tỉnh Khánh Hòa tổng cộng số tiền hơn 2,056 tỷ đồng. Đó là số tiền vi phạm còn lại sau khi đã trừ khoản tiền mà bị cáo đã nộp tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, tại tòa đại diện Viện KSND TP Nha Trang đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Minh Trang các mức án từ 2-3 năm tù giam đối với tội “tham ô tài sản” và 6-8 năm tù giam đối với tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo án sơ thẩm vừa tuyên, các hành vi phạm tội của bị cáo Trang được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2008 cho đến khi bị phát hiện vào đến cuối tháng 5-2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nữ Thượng úy công an tham ô hơn 7 tỷ đồng
Nguyên nữ Thượng úy công an tham ô hơn 7 tỷ đồng

Bị cáo khai nhận do chủ nợ hăm dọa, cho “xã hội đen” theo dõi nên đã “rút ruột” tiền của Nhà nước để trả nợ.

Nguyên nữ Thượng úy công an tham ô hơn 7 tỷ đồng

Nguyên nữ Thượng úy công an tham ô hơn 7 tỷ đồng

Bị cáo khai nhận do chủ nợ hăm dọa, cho “xã hội đen” theo dõi nên đã “rút ruột” tiền của Nhà nước để trả nợ.

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô
Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

VOV.VN - Bùi Mạnh Hùng đã trực tiếp nhận tiền cọc của sáu doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

Nguyên Tổng Giám đốc lãnh án 17 năm tù vì tội tham ô

VOV.VN - Bùi Mạnh Hùng đã trực tiếp nhận tiền cọc của sáu doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị

Tham ô tiền tỷ, hai cựu sĩ quan công an lĩnh 32 năm tù
Tham ô tiền tỷ, hai cựu sĩ quan công an lĩnh 32 năm tù

VOV.VN -Bị cáo Lê Thị Tuyết Lan Anh, 39 tuổi, Công an tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Tham ô tiền tỷ, hai cựu sĩ quan công an lĩnh 32 năm tù

Tham ô tiền tỷ, hai cựu sĩ quan công an lĩnh 32 năm tù

VOV.VN -Bị cáo Lê Thị Tuyết Lan Anh, 39 tuổi, Công an tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Khởi tố thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ
Khởi tố thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ

VOV.VN -Chiếm đoạt số tiền lương chênh lệch trên 8 tỷ đồng.

Khởi tố thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ

Khởi tố thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ

VOV.VN -Chiếm đoạt số tiền lương chênh lệch trên 8 tỷ đồng.

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù
4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

VOV.VN - Cán bộ thu ngân Điện lực Biên Hòa kết hợp với nhân viên Ngân hàng cùng tham ô gần 10 tỉ đồng.

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

4 cán bộ Điện lực tham ô gần 10 tỉ đồng lĩnh án 45 năm tù

VOV.VN - Cán bộ thu ngân Điện lực Biên Hòa kết hợp với nhân viên Ngân hàng cùng tham ô gần 10 tỉ đồng.

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa
Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

VOV.VN -Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011, các bị đã cấu kết với nhau để tham ô số tiền lớn từ tiền điện của các khách hàng.

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

Xét xử vụ tham ô 9,7 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

VOV.VN -Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011, các bị đã cấu kết với nhau để tham ô số tiền lớn từ tiền điện của các khách hàng.