Nhận hối lộ, chánh án bị khai trừ Đảng

Chánh án TAND huyện Đức Hòa, Long An đã nhận hối lộ một máy tính xách tay trị giá 17,6 triệu đồng của đương sự.

Chiều 14/6, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết cơ quan này quyết định kỷ luật hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đến (Chánh án TAND huyện Đức Hòa), đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật hình thức cách chức chánh án đối với ông Đến.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An kết luận ông Đến “không gương mẫu chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước, nhận hối lộ một máy tính xách tay trị giá 17,6 triệu đồng của đương sự trong vụ án tranh chấp tài sản do ông trực tiếp xử lý”.

Theo hồ sơ, năm 2008 bà Trần Thị Dung (ngụ TP HCM) đứng tên giùm ôtô của ông C.. Hai năm sau, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên bà Dung khởi kiện tại TAND huyện Đức Hòa đòi xe.

Khi gặp ông Đến, bà Dung được ông này gợi ý mua máy tính xách tay, tiền... và đã xử cho bà Dung thắng kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên