Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đã trở thành một quốc gia chiến lược có khả năng tạo ra mối đe dọa “đáng kể” với Mỹ.

Tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi tháng trước nói rằng họ đã hoàn thành việc phát triển vũ khí hạt nhân sau khi phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới mà theo mô tả của phía Bình Nhưỡng là có thể nhằm đến mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Yonhap dẫn thông cáo của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh “không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của Triều Tiên, nước này nhanh chóng trở thành một quốc gia chiến lược có khả năng tạo ra một mối đe dọa hạt nhân đáng kể với Mỹ”.

Tuyên bố trên của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bài phát biểu trước các quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) hôm 21/12. Hội nghị lần thứ 5 của các quan chức WPK được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 9/2017 và liên tiếp phóng thử tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo sẽ “tự giải quyết” mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên khi ông công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sức mạnh hạt nhân phát triển nhanh chóng của nước này "đang gây ra ảnh hưởng lớn" trong cộng đồng quốc tế.

“Mặc dù những thách thức nghiêm trọng mà chúng tôi phải đối mặt không phải là thứ chúng tôi có thể xem nhẹ, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy thất vọng hay sợ hãi. Thay vào đó, chúng tôi lạc quan về tiến triển của cuộc cách mạng chúng tôi theo đuổi”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi nào Triều Tiên mới chấp nhận đàm phán với Mỹ?
Khi nào Triều Tiên mới chấp nhận đàm phán với Mỹ?

VOV.VN - Theo một viện nghiên cứu của Hàn Quốc, Triều Tiên chỉ đàm phán với Mỹ khi làm chủ được công nghệ đưa tên lửa trở lại khí quyển.

Khi nào Triều Tiên mới chấp nhận đàm phán với Mỹ?

Khi nào Triều Tiên mới chấp nhận đàm phán với Mỹ?

VOV.VN - Theo một viện nghiên cứu của Hàn Quốc, Triều Tiên chỉ đàm phán với Mỹ khi làm chủ được công nghệ đưa tên lửa trở lại khí quyển.

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng
Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Hôm 21/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu rằng Triều Tiên không liên quan đến các vụ tấn công mạng.

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Hôm 21/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu rằng Triều Tiên không liên quan đến các vụ tấn công mạng.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nghị quyết sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu đã tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên, hồi hương người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nghị quyết sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu đã tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên, hồi hương người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

Mỹ-Canada sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên
Mỹ-Canada sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/12 đã tới Canada để thảo luận về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có Triều Tiên.

Mỹ-Canada sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên

Mỹ-Canada sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/12 đã tới Canada để thảo luận về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có Triều Tiên.

Trung Quốc đang cân nhắc các đề xuất trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên
Trung Quốc đang cân nhắc các đề xuất trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét những đề xuất trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Trung Quốc đang cân nhắc các đề xuất trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên

Trung Quốc đang cân nhắc các đề xuất trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét những đề xuất trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.