Nổi cơn ghen, chồng đánh chết vợ

Cho rằng chị Kích đang ngoại tình, tối ngày 9 rạng sáng 10/1/2012, sẵn có men rượu trong người, Oanh nổi cơn ghen và đánh vợ.

Ngày 13/7, TAND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án đánh chết vợ xảy ra tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây đối với bị cáo Đinh Văn Oanh (36 tuổi, ở Tập đoàn 2, thôn Tà Vái, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây).

Năm 2002, Oanh, quê xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà cưới chị Đinh Thị Kích (26 tuổi) và theo về làm rể quê vợ ở thôn Tà Vái, xã Sơn Long. Mỗi khi có men rượu, Đinh Văn Oanh thường đánh đập vợ. Nhiều lúc Oanh lột quần áo vợ ra đánh rất dã man.

Gần đây Oanh ghen bóng ghen gió và cho rằng chị Kích đang ngoại tình và tìm cách gây sự đánh đập. Tối ngày 9 rạng sáng 10/1/2012, sẵn có men rượu trong người, Oanh lại nổi cơn ghen và đánh chị Kích.

Chị Kích chạy trốn sang nhà ông Đinh Văn Đung ở gần đó. Đinh Văn Oanh đuổi theo và túm tóc kéo về nhà, nhưng chị Kích cương quyết không dám về.

Nổi máu điên, Oanh hất tung bếp lửa nhà ông Đung và cầm cái kiềng bếp bằng sắt đánh vào đầu chị Kích. Không dừng lại đó, tên Oanh dùng tay túm tóc chị Kích kéo lệch xệch và dùng đấm đá.

Lợi dụng Oanh ngủ say, chị Kích gắng gượng bò lết ra đường tìm người cứu giúp. Lết được vài chục mét thì người vợ bất tỉnh. Khoảng 6h ngày 10/1, người dân thức dậy ra đồng phát hiện chị Kích đã chết. Thấy vậy, tên Oanh hô hoán bảo chị Kích ăn lá ngón tự tử.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Oanh 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên