Trung Quốc và các nước ASEAN tập trận trên biển để giảm căng thẳng

VOV.VN - Trung Quốc và 10 nước ASEAN sẽ có cuộc tập trận chung đầu tiên trên Biển Đông vào tuần tới nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc được xem là đang chuyển sang cách tiếp cận hợp tác và hòa giải hơn với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông.

Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông bị Trung Quốc cải tạo trái phép. (Ảnh: AP)

“Hải quân các nước ASEAN đang trên đường tới Trạm Giang, Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân ASEAN – Trung Quốc” – Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen chia sẻ với Thời báo châu Á (Asia Times) cuối tuần qua sau khi quyết định về các cuộc tập trận chung này được thông qua tại hội nghị mới đây của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN.

Ông Ng Eng Hen cũng cho biết, Mỹ cùng các nước ASEAN, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào, dự kiến có cuộc tập trận chung đầu tiên vào năm sau.

Hồi đầu tháng này, tàu khu trục USS Decatur của Mỹ đã tiến hành chuyến đi “thực thi quyền tự do hàng hải” ở Biển Đông và đã chạm trán “không an toàn” với tàu của hải quân Trung Quốc.

Cuối tháng 9, Mỹ đã cử máy bay ném bom B-52 bay qua Biển Đông và ngay sau đó tập trận chung với máy bay Nhật Bản ở biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản, những động thái khiến Bắc Kinh “nóng mắt”.

Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ rằng sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nước này và tiến hành tập trận bắn đạn thật trên biển.

Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Mỹ sẽ không lùi bước trước động thái mà Washington xác định là “sự đe dọa” của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, “chính sách của Mỹ từ năm 1983 đã cho phép nước này thực thi và khẳng định quyền hàng hải, hàng không trên khắp thế giới theo cách phù hợp với cân bằng lợi ích, đáp ứng Công ước về Luật Biển”.

“Tự do hàng hải” được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Luật Biển, trong đó có những điều khoản xác định rõ quyền và trách nhiệm của các nước trong việc sử dụng các vùng biển trên và nguồn tài nguyên biển trên thế giới. Công ước LHQ về Luật Biển có hiệu lực từ năm 1994 và hiện đã có hơn 165 bên tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông, Trung Quốc “không thể ngăn cản”
Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông, Trung Quốc “không thể ngăn cản”

VOV.VN - Mỹ quyết tâm đưa căng thẳng với Trung Quốc lên một mức độ mới khi tiếp tục đưa tàu chiến đi qua khu vực có các đảo tranh chấp ở Biển Đông ngày 30/9.

Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông, Trung Quốc “không thể ngăn cản”

Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông, Trung Quốc “không thể ngăn cản”

VOV.VN - Mỹ quyết tâm đưa căng thẳng với Trung Quốc lên một mức độ mới khi tiếp tục đưa tàu chiến đi qua khu vực có các đảo tranh chấp ở Biển Đông ngày 30/9.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông
Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông
Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Australia sẽ giữ thái độ bình tĩnh khi Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông. 

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

Phản ứng của Australia khi Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Australia sẽ giữ thái độ bình tĩnh khi Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông. 

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông
Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán “không an toàn” trên Biển Đông
Tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán “không an toàn” trên Biển Đông

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi tàu Hải quân Mỹ tiến vào vùng 12 hải lý quanh các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý.

Tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán “không an toàn” trên Biển Đông

Tàu chiến Mỹ - Trung chạm trán “không an toàn” trên Biển Đông

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi tàu Hải quân Mỹ tiến vào vùng 12 hải lý quanh các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý.