Nóng 24h: Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên

VOV.VN -Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân 2 nữ sinh tử vong.

1. Liên quan đến vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Ngày 21/6, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tổ chức đưa thi thể hai nữ sinh trên địa bàn huyện Yên Mỹ về trung tâm y tế huyện Văn Lâm (Hưng Yên) để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Trong ảnh, hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân Việt)

Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng Công an xác định 2 nạn nhân chết là Nguyễn Thị T, 12 tuổi, ở thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ và Lê Thị Ng, 14 tuổi ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Trong ảnh, xe máy của nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)

2.Liên quan đến người phụ nữ chết trong tư thế bị trói chặt chân tay: Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, chiều 21/6, Công an quận Sơn Trà đã xác minh được danh tính của nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế trói chặt chân tay ở vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong ảnh: Bàn tay nạn nhân Nga vẫn còn đeo chiếc nhẫn vàng. (Ảnh: Soha)

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Văn Thị T.N (45 tuổi, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân làm nghề cho vay tiền, hiện sống cùng các con, chồng bà N. đang công tác ở nước ngoài. Theo thông tin từ gia đình, bà N. đi khỏi nhà vào chiều 20/6 và bị mất liên lạc. Trong ảnh, nơi phát hiện thi thể nạn nhân được phát hiện dưới chân cầu Mân Quang.

3. Vụ nghi ném chất nổ vào trụ sở CA phường: Theo Vietnamnet, công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh ở trước và xung quanh trụ sở Công an phường 12 tại thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ nổ, khoảng 14h25 chiều 20/6. Theo đó camera an ninh có ghi nhận 2 nam thanh niên đi trên 1 xe gắn máy, đeo khẩu trang che kín mặt, xuất hiện trước trụ sở Công an phường 12. Trong ảnh, hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

4. Tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Sáng 21/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án PVN  bước sang ngày làm việc thứ 3 với phần xét hỏi người làm chứng và các bị cáo Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính PVN, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Phó TGĐ PVN. Tại phiên tòa, Bị cáo Ninh Văn Quỳnh thừa nhận đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng, trong khi đó bị cáo Sơn khẳng định đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh 180 tỉ. Trong ảnh, bị cáo Ninh Văn Quỳnh được dẫn giải đến tòa. (ảnh: Tuổi Trẻ)

5. Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người: Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm, Hoa Hữu Long, Nguyễn Minh Sơn, Mạc Phúc Hải, Cao Thị Kim Loan, và Phùng Thị Thanh Huế đều trú ở Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Hoa Hữu Long cùng các đối tượng đã sử dụng các quyết định mạo danh Bộ Quốc Phòng để tạo niềm tin về việc Bộ đang thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10). Sau đó, các đối tượng thực hiện việc thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin việc nhằm thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại cơ quan công an phát hiện các đối tượng đã tuyển khoảng 1.000 người ở nhiều địa bàn trên cả nước. Trong ảnh, tang vật vụ án. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

6. Liên quan đến vụ đánh đánh bé gái 4 tuổi tử vong: Ngày 21/6, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết,  tại cơ quan công an Nguyễn Phan Phi Long 2 khai nhận, khoảng 8h00 ngày 16/6 tại căn nhà phường 3, Phi Long 2 trong lúc ngồi nói chuyện với bé Nguyễn Tố Hân (4 tuổi), sau đó đánh bé té ngã, đập đầu xuống nền gạch. Một lát sau, Phi Long 2 thấy Hân có biểu hiện nôn ói, mắt trợn trắng nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong ảnh, nhà của anh Nguyễn Phan Phi Long. (Ảnh: Công an nhân dân)

7. Truy tìm đối tượng vu cáo công an trong vụ gây rối Phan Rí: Đối tượng bị truy tìm là Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Kha là một trong 10 đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong khởi tố trong vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ ngày 10/6 vừa qua tại Phan Rí. Hiện nay, công an địa phương đã bắt tạm giam 9 đối tượng. Riêng Nguyễn Minh Kha đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Minh Kha. (Ảnh: Việt Quốc)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh chết bất thường trong đêm ở Hưng Yên
Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh chết bất thường trong đêm ở Hưng Yên

VOV.VN -Sáng nay (21/6), gia đình đã đồng ý đưa thi thể nạn nhân về trung tâm y tế Yên Mỹ để cơ quan chức năng pháp y Bộ Công an khám nghiệm tử thi lần 2

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh chết bất thường trong đêm ở Hưng Yên

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh chết bất thường trong đêm ở Hưng Yên

VOV.VN -Sáng nay (21/6), gia đình đã đồng ý đưa thi thể nạn nhân về trung tâm y tế Yên Mỹ để cơ quan chức năng pháp y Bộ Công an khám nghiệm tử thi lần 2

Vụ thi thể phụ nữ bị trói ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn về một vụ án mạng
Vụ thi thể phụ nữ bị trói ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn về một vụ án mạng

VOV.VN -Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, cái chết của người phụ nữ này nghi vấn là vụ án mạng nên công an đang tập trung truy tìm nóng đối tượng 

Vụ thi thể phụ nữ bị trói ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn về một vụ án mạng

Vụ thi thể phụ nữ bị trói ở Đà Nẵng: Nhiều nghi vấn về một vụ án mạng

VOV.VN -Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, cái chết của người phụ nữ này nghi vấn là vụ án mạng nên công an đang tập trung truy tìm nóng đối tượng