Hàn Quốc có nữ tướng hai sao đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Đây cũng sẽ là lần đầu tiên một phụ nữ nắm quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến trên không của lục quân Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 cho biết, một nữ sỹ quan giữ hàm Chuẩn tướng đã được thăng chức và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ hàm Thiếu tướng của nước này.

Bà Kang Sun-young, 53 tuổi, trở thành tướng 2 sao trong một cuộc cải tổ thường xuyên bộ máy quan chức quân sự cấp cao và được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm làm chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến trên không của lục quân Hàn Quốc. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên một phụ nữ nắm giữ cương vị này tại Hàn Quốc.

Bà Kang Sun-young. Ảnh: Yonhap

“Tướng Kang Sun-young có đủ năng lực và sự chuyên nghiệp để đảm nhận vai trò này”, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bà Kang gia nhập quân đội năm 1990, và hiện đang là Chủ tịch Học viện Không quân.

Trong cuộc cải tổ ngày 8/11, hai nữ sỹ quan khác là Đại tá Kim Joo-hee và Đại tá Jeong Eui-sook - cũng được thăng quân hàm Chuẩn tướng một sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc không tham gia Tập trận hải quân 2019 do Nhật Bản chủ trì
Hàn Quốc không tham gia Tập trận hải quân 2019 do Nhật Bản chủ trì

VOV.VN - Động thái này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ và hợp tác an ninh giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á ngày càng trở nên xấu đi.

Hàn Quốc không tham gia Tập trận hải quân 2019 do Nhật Bản chủ trì

Hàn Quốc không tham gia Tập trận hải quân 2019 do Nhật Bản chủ trì

VOV.VN - Động thái này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ và hợp tác an ninh giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á ngày càng trở nên xấu đi.

Điều gì làm nên thương hiệu “Thần Sấm” K9 Hàn Quốc?
Điều gì làm nên thương hiệu “Thần Sấm” K9 Hàn Quốc?

VOV.VN - “Thần sấm” K9 của Hàn Quốc được dự báo sẽ là loại pháo tự hành được ưa chuộng và phổ biến nhất trong 10 năm tới, chiếm 21,76% thị trường thế giới.

Điều gì làm nên thương hiệu “Thần Sấm” K9 Hàn Quốc?

Điều gì làm nên thương hiệu “Thần Sấm” K9 Hàn Quốc?

VOV.VN - “Thần sấm” K9 của Hàn Quốc được dự báo sẽ là loại pháo tự hành được ưa chuộng và phổ biến nhất trong 10 năm tới, chiếm 21,76% thị trường thế giới.

Hàn Quốc sẽ giảm số lượng binh sỹ trong quân đội
Hàn Quốc sẽ giảm số lượng binh sỹ trong quân đội

VOV.VN -Hàn Quốc lên kế hoạch giảm số lượng binh sỹ của nước này xuống còn 500.000 vào năm 2022 như một phần trong nỗ lực giải quyết thay đổi nhân khẩu học.

Hàn Quốc sẽ giảm số lượng binh sỹ trong quân đội

Hàn Quốc sẽ giảm số lượng binh sỹ trong quân đội

VOV.VN -Hàn Quốc lên kế hoạch giảm số lượng binh sỹ của nước này xuống còn 500.000 vào năm 2022 như một phần trong nỗ lực giải quyết thay đổi nhân khẩu học.