Nữ VĐV wushu bị đánh dã man

Phạm Thị Thu Lạc - người vừa đoạt HCĐ hạng 52kg Giải Wushu Cúp vô địch Tán thủ toàn quốc đã bị đánh trọng thương phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.  

Hiện Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ vận động viên Wushu Đà Nẵng là chị Phạm Thị Thu Lạc (sinh năm 1992, tổ 15, Xuân Thiều, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) được phát hiện bị đa chấn thương nằm bất tỉnh trên đường phố giữa đêm khuya ngày 2/10.

VĐV Thu Lạc đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh:VTC)

Theo lời kể của gia đình nạn nhân thì vào đêm 1/10, sau khi giành HCĐ Giải Wushu Cúp vô địch Tán thủ toàn quốc trở về, Thu Lạc cùng nhóm bạn đi chơi đêm với nhau.

Đến rạng sáng ngày 2/10, gia đình nhận được điện thoại của một người lạ dùng số điện thoại của Lạc điện về báo tin Lạc bị tai nạn ở bên kia cầu Sông Hàn.

Chị Đà cùng gia đình vội vã chạy qua bên kia cầu sông Hàn thì phát hiện Lạc nằm co ro, bất tỉnh, bị chấn thương khắp người, còn chiếc xe máy BKS 43S6 9773 của Lạc được dựng chân chống vẫn còn chìa khoá trên ổ. Sau đó gia đình đã đưa Lạc đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời báo cho cơ quan Công an. 

Hiện tình trạng sức khỏe Thu Lạc đã tạm ổn và được chuyển về Khoa ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên