Oan sai 10 năm: Ông Nguyễn Thanh Chấn đề nghị bồi thường 10 tỷ đồng

VOV.VN -Ông Nguyễn Thanh Chấn và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ có buổi gặp mặt để giải quyết vấn đề bồi thường oan sai.

TAND Tối cao vừa có thông báo gửi ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về việc tòa mời ông này tới họp bàn để tiến hành các thủ tục theo yêu cầu của ông trong đơn đề nghị bồi thường.

Trước đó, ngày 24/7, ông Nguyễn Thanh Chấn đã có đơn gửi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đề nghị bồi thường những thiệt hại do bản án hình sự trái pháp luật đối với ông Chấn. Theo bản án này, ông Chấn bị tuyên phạt mức án tù chung thân cho tội Giết người.

Theo thông báo của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, ngày 15/8 tới, ông Chấn sẽ lên làm việc với cơ quan này.


Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được giải oan
Thông tin từ gia đình ông Chấn cho biết, trong đơn, ông Chấn đưa ra các khoản thiệt hại kinh tế, mất thu nhập cũng như tổn thất tinh thần, tổng cộng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Vụ án oan xảy ra vào năm 2003. Trước đó vào ngày 15/8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Ngày 17/8/2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án Giết người. Ngày 30/8/2003, Nguyễn Thanh Chấn, trú cùng thôn với nạn nhân, bị công an triệu tập.

Ngày 29/9/2003, Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Giết người.

Ngày 3/12/2003, công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án. Ngày 10/2/2004, VKSND tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Chấn về hành vi Giết người có tính chất côn đồ.

Ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên Nguyễn Thanh Chấn phạm tội Giết người, với án tù chung thân.

Ngày 26-27/7/2004, TAND Tối cao tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo kêu oan của bị cáo. Bản án phúc thẩm có hiệu lực.

Ngày 5/7/2013, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ Nguyễn Thanh Chấn) có đơn kêu oan gửi đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Bà Chiến cho rằng thủ phạm giết người là Lý Nguyễn Chung. Ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản.

Ngày 29/10/2013, VKSND Tối cao khởi tố vụ án hình sự Giết người, cướp tài sản; khởi tố bị can với Chung về hai hành vi này.

Cuối tháng 10, bố của Chung là Lý Văn Chúc bị bắt khẩn cấp về hành vi đe dọa giết nhân chứng của vụ án. Ngày 4/11/2013, ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành án, trở về.

Ngày 6/11/2013, hai bản án kết tội ông Chấn bị hủy. Ngày 25/1/2014, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định hủy khởi tố bị can với ông Chấn. Ông Chấn chính thúc xác định vô tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường lớn hơn con số 1 tỷ
Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường lớn hơn con số 1 tỷ

Ông Nguyễn Thanh Chấn vừa hoàn thành đơn và hồ sơ gửi đến Tòa phúc thẩm Tòa án NDTC tại Hà Nội yêu cầu bồi thường oan sai.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường lớn hơn con số 1 tỷ

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường lớn hơn con số 1 tỷ

Ông Nguyễn Thanh Chấn vừa hoàn thành đơn và hồ sơ gửi đến Tòa phúc thẩm Tòa án NDTC tại Hà Nội yêu cầu bồi thường oan sai.

Bắt giam 2 cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
Bắt giam 2 cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cố tình "làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ luật Hình sự.

Bắt giam 2 cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Bắt giam 2 cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cố tình "làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù
Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Các cơ quan tố tụng sẽ phải xem xét đền bù, khôi phục quyền hợp pháp đối với ông Chấn trong thời gian bị bắt giam cho đến khi được trả tự do.

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Các cơ quan tố tụng sẽ phải xem xét đền bù, khôi phục quyền hợp pháp đối với ông Chấn trong thời gian bị bắt giam cho đến khi được trả tự do.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi 1 tỷ đồng cho 10 năm tù oan
Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi 1 tỷ đồng cho 10 năm tù oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn mong cơ quan pháp luật sớm làm rõ những cán bộ bức cung và được bồi thường do hơn 10 năm bị bắt oan.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi 1 tỷ đồng cho 10 năm tù oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi 1 tỷ đồng cho 10 năm tù oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn mong cơ quan pháp luật sớm làm rõ những cán bộ bức cung và được bồi thường do hơn 10 năm bị bắt oan.