Phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thêm 3 người bị bắt sau khi Công an Quảng Nam mở rộng điều tra vụ  lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Sáng 15/9, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Quảng Nam cho biết Cơ quan điều tra đã bắt thêm 3 người để điều tra về hành vi “mua bán người”, liên quan đến một đường dây lừa bán thiếu nữ dân tộc thiểu số ở Quảng Nam sang Trung Quốc.

Ly Xue Leng sau khi bị PC45 Công an Quảng Nam bắt giữ

Ba người vừa bị bắt đều ở H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, gồm: Lương Thị Mằn (24 tuổi), Cụt Văn Yên (31 tuổi, cùng trú tại bản Khe Nần, xã Chiêu Lưu) và Lương Thị Lan (21 tuổi, trú bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm).

Trước đó, chiều 3/8 tại Bến xe Đà Nẵng, trinh sát PC45 Công an Quảng Nam phối hợp với công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ Ly Xue Leng (45 tuổi, trú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và vợ là Nông Thị Bé (29 tuổi, người dân tộc Nùng, trú xã Hòa Sơn, H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) khi đang tiếp nhận thiếu nữ Cơtu để chuẩn bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5, Zơrâm Thị Don (26 tuổi, trú H.Nam Giang, Quảng Nam) theo một người bạn ra Hà Nội làm thuê, rồi cùng với 4 cô gái khác đã bị nhóm người chưa rõ tung tích lừa bán cho Bé.

Khi đưa sang Trung Quốc, Don bị ép làm vợ và bán dâm nhưng không chịu, nên vợ chồng Leng ra điều kiện hoặc phải trở về Việt Nam dụ dỗ đưa nạn nhân khác sang, hoặc bị giết.

Ngày 27/7, Don quay về Việt Nam, sau đó lừa được Zơrâm Thị Nguyệt (24 tuổi), Bhnước Thị Sen (27 tuổi, cùng trú H.Nam Giang).

Chiều 3/8, khi xe chở Don, Sen, Nguyệt tới Đà Nẵng bàn giao cho vợ chồng Bé thì bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóc dỡ 2 ổ nhóm mua bán phụ nữ sang Trung Quốc
Bóc dỡ 2 ổ nhóm mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

(VOV) -Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá hai ổ nhóm mua bán người sang Trung Quốc làm gái bán dâm, bắt giữ 3 đối tượng.

Bóc dỡ 2 ổ nhóm mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bóc dỡ 2 ổ nhóm mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

(VOV) -Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá hai ổ nhóm mua bán người sang Trung Quốc làm gái bán dâm, bắt giữ 3 đối tượng.

Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc
Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Mỗi lần lừa bán được một phụ nữ, đối tượng Trang đưa cho Mến là 35 triệu đồng.

Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Mỗi lần lừa bán được một phụ nữ, đối tượng Trang đưa cho Mến là 35 triệu đồng.

Bắt nhóm người buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc
Bắt nhóm người buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc

Hiếu khai nhận từ năm 2010 đến lúc bị bắt đã mang bán 11 thiếu nữ

Bắt nhóm người buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc

Bắt nhóm người buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc

Hiếu khai nhận từ năm 2010 đến lúc bị bắt đã mang bán 11 thiếu nữ

Bắt hai đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc
Bắt hai đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

(VOV) -Theo lời khai của các đối tượng, mỗi nạn nhân được chúng bán với giá 10.000 NDT.

Bắt hai đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt hai đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

(VOV) -Theo lời khai của các đối tượng, mỗi nạn nhân được chúng bán với giá 10.000 NDT.

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài
Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.