Phá nhanh vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện

Nguyễn Quốc Tuấn đã khai nhận đã phát tán 13 bộ tài liệu phản động thông qua đường bưu điện nhằm mưu lợi cá nhân.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Bộ Công an trao vừa tặng bằng khen Đại tá Lê Ngọc Hữu, Phó giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Bùi Thanh Phong, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An; Trung tá Trương Hùng Anh, Phó đội trưởng An ninh Công an thị xã Thuận An vì đã có thành tích trong công tác, truy xét đấu tranh khám phá vụ án phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam qua đường bưu điện.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đã tặng Bằng khen 5 cá nhân. Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng 16 giấy khen các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyên án này.

Trước đó, ngày 8/7/2011, Bưu điện thị xã Thuận An nhận được 7 gói thư gửi đến Thị ủy, UBND thị xã Thuận An và các cơ quan, ban ngành với nội dung kích động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng nghiệp vụ an ninh – Công an tỉnh Bình Dương xác định được đối tượng phát tán tài liệu phản động qua đường bưu điện chính là Nguyễn Quốc Tuấn (51 tuổi) thường trú tại khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương ), nguyên là Phường đội trưởng phường Vĩnh Phú và đang làm Chủ tịch Hội Nông dân tại phường Vĩnh Phú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn đã thừa nhận tất cả hành vi phạm pháp của mình và khai nhận đã phát tán 13 bộ tài liệu phản động thông qua đường bưu điện nhằm mưu lợi cá nhân.

Hiện Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành các thủ tục pháp lý sớm khởi tố Nguyễn Quốc Tuấn về hành vi “Phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam qua đường bưu điện” và các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “vu khống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên