Phá ổ mại dâm đồng tính nam ở trung tâm Sài Gòn

Tại thời điểm ập vào, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang trong 2 phòng khách có 2 cặp đang vui vẻ đồng giới.

Điểm mại dâm nam núp bóng là cơ sở y học cổ truyền. Khi lực lượng công an ập vào phát hiện ngoài 2 cặp đang "vui vẻ" đồng giới còn có nhiều vị khách khác đang chờ được phục vụ.

Theo đó khoảng 15h chiều 18/5, lực lượng trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.10 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính công ty TNHH y học cổ truyền TOP (số 16/26 đường Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10).

Có khoảng 20 khách khỏa thân đang chờ các nam tiếp viên phục vụ.

Tại thời điểm ập vào, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang trong 2 phòng khách có 2 cặp đang vui vẻ đồng giới. Ngoài ra tại cơ sở có gần 20 khách nam đang thoát y, xông hơi chờ đến lượt được phục vụ. Những người có liên quan sau đó được mời về cơ quan công an để làm rõ.

Được biết, công ty TNHH y học cổ truyền TOP do Đinh Quốc Tuấn (SN 1991) đứng tên đại diện pháp luật. Tại đây có 1 quản lý và 6 nam nhân viên hoạt động, biến tướng thành cở sở mại dâm nam.

Khi khách vào cơ sở phải mua vé thường khoảng 400 ngàn đồng/người/lượt. Sau đó, khách được nam nhân viên đưa lên phòng riêng để mát-xa kích dục hoặc mua bán dâm đồng giới, theo giá cả do 2 bên tự thương lượng với nhau.

Cơ sở mại dâm nam Top.

Tại cơ sở trên chỉ có 6 nhân viên. Thế nhưng tụ điểm này tấp nập khách ra vào. Do đó, hàng ngày mỗi nam nhân viên phải phục vụ hàng chục lượt khách.

Được biết, trước đây điểm cơ sở mại dâm trá hình này từng bị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử phạt hành chính. Tuy nhiên vẫn hoạt động và đến nay tiếp tục bị bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm
Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm

VOV.VN - Sáng kiến này của một doanh nhân xã hội Đan Mạch là nhằm bảo vệ các cô gái khỏi tình trạng bạo lực và bóc lột.

Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm

Xe cứu thương thành nơi hành nghề an toàn của gái mại dâm

VOV.VN - Sáng kiến này của một doanh nhân xã hội Đan Mạch là nhằm bảo vệ các cô gái khỏi tình trạng bạo lực và bóc lột.

Chủ khách sạn dắt gái mại dâm phục vụ quý ông
Chủ khách sạn dắt gái mại dâm phục vụ quý ông

VOV.VN - Kinh doanh khách sạn thua lỗ, Khanh móc nối 8 phụ nữ vào thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày để bán dâm.

Chủ khách sạn dắt gái mại dâm phục vụ quý ông

Chủ khách sạn dắt gái mại dâm phục vụ quý ông

VOV.VN - Kinh doanh khách sạn thua lỗ, Khanh móc nối 8 phụ nữ vào thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày để bán dâm.

Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán mãi dâm trá hình
Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán mãi dâm trá hình

VOV.VN - Các hộ kinh doanh khu vực bãi biển nơi nhức nhối với tệ nạn mãi dâm, thống nhất mỗi tháng đóng cho công an xã một khoản tiền gọi là “bồi dưỡng”

Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán mãi dâm trá hình

Công an xã nhận tiền “bồi dưỡng” của các quán mãi dâm trá hình

VOV.VN - Các hộ kinh doanh khu vực bãi biển nơi nhức nhối với tệ nạn mãi dâm, thống nhất mỗi tháng đóng cho công an xã một khoản tiền gọi là “bồi dưỡng”

Ổ mại dâm núp bóng cơ sở thẩm mỹ viện ở Sài Gòn
Ổ mại dâm núp bóng cơ sở thẩm mỹ viện ở Sài Gòn

Ngoài chăm sóc da, các nữ nhân viên kiêm luôn bán dâm và nếu khách lạ thì chỉ tiếp khách là người Trung Quốc.

Ổ mại dâm núp bóng cơ sở thẩm mỹ viện ở Sài Gòn

Ổ mại dâm núp bóng cơ sở thẩm mỹ viện ở Sài Gòn

Ngoài chăm sóc da, các nữ nhân viên kiêm luôn bán dâm và nếu khách lạ thì chỉ tiếp khách là người Trung Quốc.

Xây nhà trọ khép kín để làm “động” mại dâm
Xây nhà trọ khép kín để làm “động” mại dâm

VOV.VN - Sau khi xây 13 phòng trọ nhỏ, tú bà đưa gái mại dâm về đây để phục vụ khách có nhu cầu. Mỗi lượt vào “vui vẻ” khách phải trả số tiền là 200.000 đồng.

Xây nhà trọ khép kín để làm “động” mại dâm

Xây nhà trọ khép kín để làm “động” mại dâm

VOV.VN - Sau khi xây 13 phòng trọ nhỏ, tú bà đưa gái mại dâm về đây để phục vụ khách có nhu cầu. Mỗi lượt vào “vui vẻ” khách phải trả số tiền là 200.000 đồng.