Phát hiện hành khách mang khẩu súng hơi trên máy bay

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện 4 khẩu súng hơi Slavia 630/631 nằm trong hành lý của một hành khách từ Thailand về Việt Nam.

Theo Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay, hành khách Vũ Thanh Thủy (quốc tịch Việt Nam) mang 4 khẩu súng trên chuyến bay TG550 từ Thailand về Việt Nam nhưng không khai báo với hải quan.

Sau đó, Đội thủ tục hành lý nhập cảnh lập biên bản vi phạm, niêm phong tạm giữ tang vật để chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu cũng phát hiện Y Von K Buor (quê Đắk Lắk, thợ hàn, đi trên chuyến bay BR395 từ Mỹ về Việt Nam) mang theo 8 quần và 6 áo rằn ri (trong đó 4 chiếc có phù hiệu US Army, 1 chiếc có cờ Mỹ) nhưng không khai báo hải quan. Do số quân phục này thuộc diện cấm nhập khẩu nên đội đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ để chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên