Phạt một nghệ sỹ nhiếp ảnh lợi dụng Facebook bôi nhọ người khác

Ông Huỳnh Kim Hải (hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam) đưa nội dung thông tin sai sự thật trên Facebook, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết Thanh tra Sở này vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Kim Hải (hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam) với số tiền 5 triệu đồng về hành vi đưa nội dung thông tin sai sự thật trên Facebook, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, được quy định tại Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Trước đó, tháng 6/2015, ông Huỳnh Kim Hải đăng trên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về cuộc thi ảnh Thời sự-Nghệ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ XXII năm 2015. 
Cụ thể, ông Hải đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là Rober Hải để phát tán trên mạng xã hội ảnh nghệ thuật “Sản phẩm biển,” của tác giả Dư Khả Minh, kèm theo bình luận “Phó Ban tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật tỉnh Cà Mau năm 2015 đã cố tình làm sai thể lệ của cuộc thi. Chuyển tác phẩm "Sản phẩm biển" chụp tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu gửi dự thi tại Cà Mau, mượn danh người khác để gian lận.”
Ngoài ra, ông Hải là một trong hai nghệ sỹ nhiếp ảnh đã gửi đơn tố cáo bà Đỗ Thùy Mai gian lận trong cuộc thi ảnh Thời sự-Nghệ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ XXII năm 2015, khiến Ban tổ chức cuộc thi phải tạm dừng việc vinh danh và trao giải cho bà Mai để thành lập đoàn xác minh vụ việc.
Qua kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã kết luận đơn tố cáo trên hoàn toàn sai sự thật cùng với việc đưa lên Facebook nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, nên đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội
Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an Hà Nội cảnh báo quản lý tên miền, địa chỉ IP, server phối hợp ngăn chặn không để đối tượng lợi dụng, xâm phạm tài sản công dân.

Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an Hà Nội cảnh báo quản lý tên miền, địa chỉ IP, server phối hợp ngăn chặn không để đối tượng lợi dụng, xâm phạm tài sản công dân.

9x giao cấu với trẻ em quen qua mạng xã hội
9x giao cấu với trẻ em quen qua mạng xã hội

VOV.VN -Quen nhau qua mạng xã hội không lâu, gã trai 24 tuổi liền đưa bé gái tuổi 13 về nhà mình ngủ rồi “làm chuyện người lớn”.

9x giao cấu với trẻ em quen qua mạng xã hội

9x giao cấu với trẻ em quen qua mạng xã hội

VOV.VN -Quen nhau qua mạng xã hội không lâu, gã trai 24 tuổi liền đưa bé gái tuổi 13 về nhà mình ngủ rồi “làm chuyện người lớn”.

Lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an
Lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an

Hảo và Thư thường xuyên đăng các địa điểm chốt của CSGT để thông báo cho tài xế “tránh chốt”...

Lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an

Lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an

Hảo và Thư thường xuyên đăng các địa điểm chốt của CSGT để thông báo cho tài xế “tránh chốt”...

Bị bắt vì "yêu nhầm" trẻ em quen qua mạng xã hội
Bị bắt vì "yêu nhầm" trẻ em quen qua mạng xã hội

Quen nhau qua mạng xã hội và yêu nhau được 3 tháng, Nguyễn Tiến Hậu nhiều lần giao cấu với cháu T. (13 tuổi). Khi bị tố cáo, Hậu mới biết mình “yêu nhầm” trẻ em…

Bị bắt vì "yêu nhầm" trẻ em quen qua mạng xã hội

Bị bắt vì "yêu nhầm" trẻ em quen qua mạng xã hội

Quen nhau qua mạng xã hội và yêu nhau được 3 tháng, Nguyễn Tiến Hậu nhiều lần giao cấu với cháu T. (13 tuổi). Khi bị tố cáo, Hậu mới biết mình “yêu nhầm” trẻ em…

Bắt người tung ảnh “nóng” bạn gái cũ lên mạng xã hội
Bắt người tung ảnh “nóng” bạn gái cũ lên mạng xã hội

VOV.VN - Bị bạn gái chấm dứt tình cảm, nam thanh niên đã đưa ảnh “chăn gối” của hai người lên mạng xã hội.

Bắt người tung ảnh “nóng” bạn gái cũ lên mạng xã hội

Bắt người tung ảnh “nóng” bạn gái cũ lên mạng xã hội

VOV.VN - Bị bạn gái chấm dứt tình cảm, nam thanh niên đã đưa ảnh “chăn gối” của hai người lên mạng xã hội.

'Thánh cô cô bóc' náo loạn trên mạng xã hội: Cần xử lý nghiêm
'Thánh cô cô bóc' náo loạn trên mạng xã hội: Cần xử lý nghiêm

VOV.VN -Việc đưa thông tin không đúng sự thật về một cá nhân, tổ chức cần thiết phải xử lý nghiêm minh bởi lẽ hành vi này gây ra những hậu quả nặng nề.

'Thánh cô cô bóc' náo loạn trên mạng xã hội: Cần xử lý nghiêm

'Thánh cô cô bóc' náo loạn trên mạng xã hội: Cần xử lý nghiêm

VOV.VN -Việc đưa thông tin không đúng sự thật về một cá nhân, tổ chức cần thiết phải xử lý nghiêm minh bởi lẽ hành vi này gây ra những hậu quả nặng nề.