Quản lý nhà nghỉ lĩnh 11 năm tù vì chứa mại dâm

VOV.VN -Mới được giao quyền quản lý nhà nghỉ, Ngọc đã thực hiện tổ chức chứa mại dâm nhằm tăng thu nhập.

Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội đưa 2 bị cáo Vũ Quang Ngọc (SN 1962, quê Hải Dương) và Đoàn Trọng Hào (là lễ tân nhà nghỉ, SN 1992, quê Yên Bái) ra xét xử về tội Chứa mại dâm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vũ Quang Ngọc 11 năm tù giam; Đào Trọng Hào 9 năm tù giam.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 3/2013, Ngọc là người được chủ nhà nghỉ Sao Mai (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giao quyền quản lý nhà nghỉ.

Để tăng thêm thu nhập, khoảng đầu tháng 8/2013 đến ngày 22/8/2013, Ngọc đã nhiều lần tổ chức hoạt động chứa mại dâm và chỉ đạo cho Hào (lễ tân nhà nghỉ) xếp phòng và thu tiền của khách mua dâm.

 

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo lời khai của Ngọc, mỗi khi khách đến yêu cầu mua dâm thì hắn tự thỏa thuận với khách, nếu gái bán dâm đến mà khách không đồng ý thì phải trả cho gái bán dâm 100.000 đồng.

Nếu cả hai đồng ý thì khách và gái bán dâm tự thỏa thuận giá cả. Mỗi lần như vậy, khách phải trả cho nhà nghỉ 70.000 đồng trong 2 giờ đầu.

Phi vụ cuối cùng của Hào thực hiện vào chiều 22/8/2013. Có khách đến yêu cầu gọi “gái”, Ngọc điện thoại cho H. và báo cho cô gái này rủ thêm 1 người nữa đến nhà nghỉ bán dâm. Sau đó, H. rủ Ph. (hơn 15 tuổi) đến nhà nghỉ Sao Mai bán dâm.

Trong lúc khách và gái bán dâm đang “mây mưa” thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm kiểm tra nhà nghỉ, có 4 phòng khác trong nhà nghỉ có chứa các đôi đang mua bán dâm.

Ngoài ra, nhà nghỉ do Ngọc quản lý còn chứa 2 gái bán dâm đến thuê phòng rồi tự tạo tài khoản trên mạng dùng điện thoại hẹn khách đến thuê nhà nghỉ Sao Mai để mua bán dâm nhiều lần.

Tại tòa, Ngọc khai, với vai trò quản lý nhà nghỉ, hắn được chủ nhà nghỉ trả 2,5 triệu đồng/tháng. Để chứng minh khả năng của mình Ngọc đã tổ chức chứa gái mại dâm nhằm thu tiền phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại nhà trọ
Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại nhà trọ

Các cô gái bán dâm thừa nhận được Dương Văn Năm (quản lý nhà nghỉ) và Hương (chủ nhà nghỉ) gọi đến bán dâm cho khách.

Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại nhà trọ

Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại nhà trọ

Các cô gái bán dâm thừa nhận được Dương Văn Năm (quản lý nhà nghỉ) và Hương (chủ nhà nghỉ) gọi đến bán dâm cho khách.

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm
Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

VOV.VN - Thành nuôi 2 gái bán dâm, mở quán trà đá làm nơi giao dịch với khách có nhu cầu "vui vẻ" với giá 250.000 đồng một lần.

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

Mở quán trà đá để môi giới mại dâm

VOV.VN - Thành nuôi 2 gái bán dâm, mở quán trà đá làm nơi giao dịch với khách có nhu cầu "vui vẻ" với giá 250.000 đồng một lần.

Phá ổ mại dâm có hơn 20 nữ nhân viên
Phá ổ mại dâm có hơn 20 nữ nhân viên

Khách nam đến ăn uống tại nhà hàng nếu có nhu cầu mua dâm sẽ được các tiếp viên nữ trẻ đẹp phục vụ tại chỗ.

Phá ổ mại dâm có hơn 20 nữ nhân viên

Phá ổ mại dâm có hơn 20 nữ nhân viên

Khách nam đến ăn uống tại nhà hàng nếu có nhu cầu mua dâm sẽ được các tiếp viên nữ trẻ đẹp phục vụ tại chỗ.