Rộ chiêu lừa bao lô đề

Dựng chuyện “mua” người trong công ty xổ số kiến thiết, dàn xếp được số quay thưởng, những kẻ lừa đảo khiến người mê số đề phải tán gia bại sản

Các tỉnh, thành miền Trung đang rộ lên tình trạng lừa đảo bao lô đề. Chỉ vì hám tiền, nhiều người đã lao vào con đường đỏ đen, vét sạch túi để chơi.

Gài bẫy bao lô trúng thưởng

Với mác một tay buôn gỗ lậu có máu đỏ đen qua lời giới thiệu của một người bạn, mới đây, tôi nhận được số điện thoại lạ: 0975633... Người gọi nói giọng miền Nam, xưng tên Thành, tỏ ra khá thân mật và nắm rõ lai lịch của tôi.

“Công ty mình đang hợp tác làm ăn với một số cán bộ chủ chốt trong các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc, sắp xếp được một số giải thưởng hằng ngày. Nếu anh tham gia, tiền vốn tụi này bỏ ra hết, anh chỉ mỗi việc cầm tiền ấy đi đánh và hưởng lợi 15% tiền thưởng” - Thành mời mọc.

Sau cuộc trao đổi, Thành hẹn đầu giờ chiều cho người mang 200 triệu đồng đến tận nhà giao cho tôi và cho con số cụ thể để chơi đề. Tuy nhiên, đến 15 giờ thì Thành gọi lại, tỏ vẻ tiếc nuối: “Kẹt rồi anh ơi, hôm nay nhân viên đi xa, không về kịp. Lần đầu hợp tác làm ăn với anh mà như vậy thiệt ngại”. Rồi Thành đề nghị tôi gọi điện cho “chú Ba Đạt, tổng giám đốc công ty XSKT” qua số máy 0975427… để xem có cách gì giải quyết.
 Những kẻ lừa đảo cho số 81 trúng ngẫu nhiên 1 trong 27 lô đề so với kết quả XSKT Bắc Ninh ngày 20/5 (ảnh 1) và 2 số 83, 51 sai kết quả so với SXKT Hà Nội ngày 21/5 (ảnh 2)

Tôi gọi số điện thoại đến người được cho là tổng giám đốc công ty XSKT. Bên kia là giọng nói lơ lớ như người gốc Hoa. “Chú Ba Đạt” tỏ vẻ tiếc nuối rồi “thả câu”: “Hay là để chú bàn với hội đồng cho cháu cái lộc để tham gia lâu dài với công ty”.

Một lúc sau, “chú Ba Đạt” gọi lại, bảo đã “thống nhất với hội đồng” giúp tôi với điều kiện phải đánh ít nhất mỗi lô đề 4.000 điểm (tức 4 triệu đồng) và bao 27 lô trong cả 7 giải của SXKT Bắc Ninh mở ngày 20/5. “Cậu sẽ trúng ít nhất 1 lô, 1 chung 70 thì nắm chắc 280 triệu đồng. Tiền vốn cậu bỏ ra để bao 27 lô là 108 triệu, nếu trừ hoa hồng 20% khi đánh đề thì số vốn thực bỏ ra chỉ 86,4 triệu đồng. Vậy là cậu có lãi chắc 193,6 triệu đồng” - “chú Ba Đạt” nói chắc như đinh đóng cột rồi cho số đánh đề 81.

Trước giờ xổ số, tôi gọi cho “chú Ba Đạt” từ chối vì vốn lớn, lại không chắc đánh trúng. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà chiều hôm ấy, Công ty XSKT tỉnh Bắc Ninh quay số mở thưởng và 1 trong 6 lô của giải 5 có số tận cùng là 81! Ngay lập tức, Thành và “chú Ba Đạt” gọi tới, trách cứ tôi đủ lời. Tôi vờ tiếc nuối và hứa lần sau tham gia.

Có lẽ nghĩ con mồi đã cắn câu, “chú Ba Đạt” lên mặt, buộc nếu tôi tham gia phải tự bỏ tiền vốn cùng với điều kiện chi 50% lợi nhuận trúng thưởng. Tôi được cho 2 số 83 và 51, tổng số tiền bao 27 lô là 130 triệu đồng. Nhưng khác với lần trước, cả 27 lô của 7 giải thưởng do Công ty XSKT Hà Nội xổ ngày 21/5 không có lô nào trúng. Dù không tham gia nhưng tôi thử gọi lại cho Thành và “chú Ba Đạt” thì máy tắt ngấm!

Tan cửa nát nhà vì bị lừa

H.X.T, người giới thiệu tôi với đường dây này, cho biết anh đã 3 lần bị các nhóm lừa đảo dẫn dắt vào chuyện đánh đề. Mỗi lần đều có một số điện thoại khác, giọng người khác, tên khác nhưng đều một chiêu lừa và cùng một ông trùm tự xưng tổng giám đốc là “chú Ba Đạt”.

Qua mỗi lần bị dụ dỗ, anh T. tìm hiểu và biết thêm được cách làm ăn của bọn lừa đảo. “Họ dùng phần mềm để tính toán con số có xác suất ra lớn. Đó là những con số thường ra nhất trong năm ở công ty XSKT nào đấy hoặc con số đã lâu chưa ra. Họ chọn vài số như vậy để cho các con mồi, mỗi người một số khác nhau. Nếu 1 con số 2 chân (2 chữ số) đánh cả 27 lô thì xác suất trúng 27%. Chỉ cần 4 con mồi, mỗi người cho 1 số khác nhau, thì xác suất được ăn chia của những kẻ lừa đảo là 108%. Con mồi nào thua thì chúng cắt đứt liên hệ, trúng thì tiếp tục bám” - anh T. phân tích.

Theo anh T., những kẻ lừa đảo thường tránh để lại bất kỳ dấu vết nào. Có điều lạ là bọn chúng nắm rất kỹ lai lịch của con mồi. Chính điều này làm cho những người nhẹ dạ, hám tiền phải tán gia bại sản.

Nói đến chuyện lừa đảo, những người dân ở xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên không quên trường hợp của ông T.V.S. Ông là chủ một lò đường, nhà khá giả. Đang yên ổn làm ăn, ông bất ngờ nhận được một số điện thoại lạ gọi đến niềm nở: “Anh S. phải không? Trời ơi, em tìm mãi mới có số của anh. Nhà anh vẫn còn ở gần chợ đấy chứ? Em là Trung nè, cùng đại đội với anh khi đóng quân ở Đắk Lắk đấy”. Hơn 40 năm rồi, ông S. không thể nhớ hết tên những người lính trong cùng đại đội nhưng vẫn ngờ ngợ có một đồng đội tên Trung. Thế là ông cắn câu của kẻ lừa, dốc hết tiền rồi mượn thêm của người em gái 10 triệu đồng để bao lô đề mà tên lừa đảo “cho lộc”.

Càng không may cho ông S., cuộc trò chuyện giữa ông với tên lừa đảo bị người con trai nghe thấy. Thế là mạnh cha cha đánh, mạnh con con chơi. Ông rung đùi ngồi chờ nhưng rồi chiều hôm ấy, con số “lộc” trốn đi đâu mất. Kẻ lừa đảo gọi lại rối rít xin lỗi vì sự cố trục trặc và cho ông con số khác để gỡ vốn. Ông bán cả 2 con bò của gia đình và mượn thêm bà con, quyết một phen “ăn cả”. Thế nhưng, “lộc” cũng chẳng tìm đến ông. Người “đồng đội” cũ cũng biệt dạng. Khi biết mình bị lừa thì ông đã trắng tay, phải bán cả lò đường để trả nợ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bắt chủ đại lý xổ số ghi lô đề
Thanh Hóa: Bắt chủ đại lý xổ số ghi lô đề

VOV.VN - Lợi dụng là đại lý xổ số, Đường đã ghi lô đề của các con bạc trên địa bàn.

Thanh Hóa: Bắt chủ đại lý xổ số ghi lô đề

Thanh Hóa: Bắt chủ đại lý xổ số ghi lô đề

VOV.VN - Lợi dụng là đại lý xổ số, Đường đã ghi lô đề của các con bạc trên địa bàn.

Khởi tố 11 người trong đường dây lô đề liên tỉnh
Khởi tố 11 người trong đường dây lô đề liên tỉnh

Công an lập biên bản tạm giữ 199 triệu đồng, trên 500 tịch đề, 9 máy fax, 6 máy tính cá nhân.

Khởi tố 11 người trong đường dây lô đề liên tỉnh

Khởi tố 11 người trong đường dây lô đề liên tỉnh

Công an lập biên bản tạm giữ 199 triệu đồng, trên 500 tịch đề, 9 máy fax, 6 máy tính cá nhân.

Bố trúng lô đề, con thuê người chặn xe đòi tiền
Bố trúng lô đề, con thuê người chặn xe đòi tiền

VOV.VN - Thọ đã thuê người chặn xe của nạn nhân, đe dọa, ép ký giấy vay nợ 150 triệu đồng với lý do không trả tiền trúng lô đề.

Bố trúng lô đề, con thuê người chặn xe đòi tiền

Bố trúng lô đề, con thuê người chặn xe đòi tiền

VOV.VN - Thọ đã thuê người chặn xe của nạn nhân, đe dọa, ép ký giấy vay nợ 150 triệu đồng với lý do không trả tiền trúng lô đề.

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của
Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Các đối tượng thường đi xe máy từ phía sau phóng lên ép, chặn và dùng dao khống chế để cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát.

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Các đối tượng thường đi xe máy từ phía sau phóng lên ép, chặn và dùng dao khống chế để cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát.