Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án

Công an tỉnh Lai Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường, Lai Châu).

Cầu treo Chu Va 6 bị sập

Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Bảy - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, trước thời điểm bị bắt, ông Vấn được Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường giao điều hành, lựa chọn đơn vị thi công, giám sát xây dựng cầu Chu Va 6. Tuy nhiên, ông này đã không làm tròn trách nhiệm dẫn đến sự cố sập cầu, khiến 8 người thiệt mạng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có 3 cá nhân bị cơ quan CSĐT tỉnh Lai Châu bắt tạm giam để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến việc sập cầu. Trước đấy, ông Nguyễn Văn Ký (giám đốc phụ trách thi công cầu) và Bùi Hải Sơn (cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án huyện Tam Đường) đã bị bắt.

Gần 6 tháng trước, cầu Chu Va bị đứt dây cáp khiến hàng chục người trong đoàn đưa tang bị rơi xuống suối. Vụ việc khiến 8 người chết và 38 bị thương.

Trên cơ sở kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về sự cố sập cầu là do thanh neo tăng đơ bị gãy, do chế tạo không đúng thiết kế, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên