Sát thủ nhí giết người cướp vàng lĩnh 18 năm tù

Bác kháng cáo, ngày 7/3, TAND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên mức án 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản của bị cáo Dương (Đồng Nai).

Ngày 7/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của người đại diện hợp pháp cho bị cáo, giữ nguyên mức án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Trí Dương (18 tuổi, quê Đồng Nai) về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên không thể xem xét giảm nhẹ. Về việc bị cáo khai ra đồng phạm, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và sẽ xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Văn Trí Dương - Ảnh: Hải Duyên

Sau khi xuống bếp lấy con dao, Dương quay lên đâm một nhát vào ngực ông Vịnh làm nạn nhân gục xuống nền nhà. Hắn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào đầu và cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Lột chiếc nhẫn vàng và điện thoại của ông Vịnh, hung thủ vứt dao, áo dính máu xuống giếng hoang sau vườn nhà ông này.

Hôm sau, khi vừa bán chiếc nhẫn để lấy tiền ăn chơi thì Dương bị bắt.Theo bản án sơ thẩm, do ở cùng xóm, Dương biết ông Vịnh có tiền và thường ở nhà một mình nên nảy sinh ý định sát hại để cướp. Chiều 11/11/2012, Dương qua nhà ông Vịnh (cách 600 m) thì thấy ông ngồi cùng một người bạn. Hắn chạy ra sau vườn chờ cơ hội ra tay. Khi vị khách đã về, Dương quay vào nhà ông Vịnh thì thấy chủ nhà đang ngủ trên ghế ở phòng khách.

Hồi tháng 9/2013, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Dương 18 năm tù về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Do chưa đủ tuổi thành niên nên Dương chỉ phải chịu hình phạt chung là 18 năm tù. Gia đình bị cáo sau đó đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

Hai tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm đầu tiên, Dương khai thêm đồng phạm tham gia vụ án nên phiên xử bị hoãn. Công an đang làm rõ lời khai của Dương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam một trưởng phòng bảo hiểm tham ô
Bắt tạm giam một trưởng phòng bảo hiểm tham ô

Năm 2013, Thắng chiếm dụng 500 triệu đồng phí bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân, không nộp về cơ quan

Bắt tạm giam một trưởng phòng bảo hiểm tham ô

Bắt tạm giam một trưởng phòng bảo hiểm tham ô

Năm 2013, Thắng chiếm dụng 500 triệu đồng phí bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân, không nộp về cơ quan

Ép nạn nhân đi hát karaoke rồi hiếp dâm tập thể
Ép nạn nhân đi hát karaoke rồi hiếp dâm tập thể

Ngày 6/3, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo mức án tổng hợp trên 20 năm tù.

Ép nạn nhân đi hát karaoke rồi hiếp dâm tập thể

Ép nạn nhân đi hát karaoke rồi hiếp dâm tập thể

Ngày 6/3, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo mức án tổng hợp trên 20 năm tù.

Khởi tố đối tượng đưa 21 người ra nước ngoài trái phép
Khởi tố đối tượng đưa 21 người ra nước ngoài trái phép

Tại cơ quan công an, Sanh khai nhận thu mỗi người 2,5 triệu đồng chi phí ăn ở, đi lại để đưa sang Trung Quốc.

Khởi tố đối tượng đưa 21 người ra nước ngoài trái phép

Khởi tố đối tượng đưa 21 người ra nước ngoài trái phép

Tại cơ quan công an, Sanh khai nhận thu mỗi người 2,5 triệu đồng chi phí ăn ở, đi lại để đưa sang Trung Quốc.

Bắt giữ kẻ giả người bán sách để trộm đồ ở các cơ quan
Bắt giữ kẻ giả người bán sách để trộm đồ ở các cơ quan

VOV.VN - Tuấn thường giả là người đi bán sách đến các công sở, trường học rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Bắt giữ kẻ giả người bán sách để trộm đồ ở các cơ quan

Bắt giữ kẻ giả người bán sách để trộm đồ ở các cơ quan

VOV.VN - Tuấn thường giả là người đi bán sách đến các công sở, trường học rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt
Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt

Đi chợ về, người chồng phát hiện vợ mình nằm chết sau nhà bên vũng máu.

Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt

Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt

Đi chợ về, người chồng phát hiện vợ mình nằm chết sau nhà bên vũng máu.

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Hai đối tượng trên đã mang vũ khí xuống Nha Trang để giải quyết ân oán cá nhân.

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Hai đối tượng trên đã mang vũ khí xuống Nha Trang để giải quyết ân oán cá nhân.