Siêu lừa giả danh ‘công an chìm’ sa lưới

Sống lang thang, không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài Vịnh đã mạo danh “công an chìm” để lấy ôtô mang đi bán.

Ngày 30/8, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Xuân Vịnh (31 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua đơn tố giác của anh Phan Văn Binh (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đã bị Vịnh tự nhận là “cảnh sát hình sự” lừa lấy ô tô loại 7 chỗ hiệu Toyota Innova.

Qua truy xét, các trinh sát hình sự đã bắt được Vịnh đang trên đường đưa ô tô chiếm đoạt của nạn nhân đi tiêu thụ.

Đối tượng Vịnh tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, Vịnh thuê taxi đến gặp anh Binh tự giới thiệu là "công an chìm" cần sự giúp đỡ để theo dõi một đối tượng phạm tội đang lẩn trốn tại thị xã Dĩ An. Một lần Vịnh gặp anh Binh và nhờ anh lái ô tô Innova chở đi theo dõi, bắt tội phạm.

Dọc đường đi Vịnh nói chưa đến giờ nên bảo anh Binh vào một tiệm hớt tóc trên đường ĐT 743 (thị xã Dĩ An) gội đầu và mượn chìa khóa ra lấy gói thuốc lá bỏ quên trên xe. Ngay sau đó, Vịnh lập tức lên nổ máy chạy và chiếm đoạt luôn xe.

Mở rộng điều tra, Vịnh còn khai nhận, đầu tháng 3/2012, hắn giả làm doanh nhân làm ăn lớn rồi nhờ anh Hạnh (26 tuổi, ngụ quận 9, tài xế taxi) thuê xe ôtô dài hạn để chở đi giao dịch.

Anh Hạnh đã thuê xe Innova để chở Vịnh. Khi đến siêu thị trên đường 3/2 quận 10, do không có chỗ đậu xe, Vịnh kêu Hạnh xuống để lái xe đi gửi rồi phóng ga tẩu thoát.

Ngoài ra, đầu năm 2102, Vịnh xin làm tài xế chạy xe tải nhẹ cho anh Nguyễn Văn Tài ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi nhận xe, y chạy thẳng về tỉnh Bình Dương đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Hiện công an đang mở rộng điều tra điều tra làm rõ những đối tượng liên quan/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên