Thủ tướng Đức không hối tiếc khi nhận hàng triệu người tị nạn

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nếu phải làm lại, bà vẫn sẽ mở cửa biên giới Đức để tiếp nhận hàng triệu người tị nạn như năm 2015.

Trong bài trả lời phỏng vấn được xuất bản trên tờ “Thế giới Chủ nhật” của Đức ngày 27/8, nữ Thủ tướng Đức, Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ chính sách tiếp nhận người tị nạn mà chính phủ của bà đã thực thi kể từ năm 2015.

Bà Merkel thân thiện chụp ảnh cùng một gia đình người Hồi giáo ở Đức. (Ảnh: Politico.eu/Getty Images)

Khi được hỏi liệu có phải bà đã sai lầm khi mở cửa biên giới Đức vào thời điểm cuối tháng 8/2015 để tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn hay không, bà Merkel tuyên bố, nếu phải làm lại, bà vẫn sẽ hành động như thế.

Theo nữ Thủ tướng Đức, vào thời điểm tháng 8/2015, đã có khoảng 400.000 người tị nạn đến Đức để chờ đợi được tiếp nhận và dự báo từ phía Bộ Nội vụ Đức cho thấy là đến hết năm 2015, con số người tị nạn đổ về Đức sẽ có thể lên trên 800 ngàn người.

Đứng trước tình cảnh đó, chính phủ của bà Merkel đã quyết định tiếp nhận số người tị nạn này và trong vòng 2 năm qua, kể từ thời điểm tháng 8/2015, đã hàng triệu người tị nạn được chính phủ Đức cứu trợ.

Bà Angela Merkel đánh giá, chính phủ Đức đã không sai lầm khi quyết định hành động như trên và sai lầm lớn nhất chính là quy định Dublin, theo đó người tị nạn chỉ được đệ đơn xin cư trú tại nước châu Âu đầu tiên đặt chân đến. Điều này đã khiến cho các nước như Italy hay Hy Lạp không thể gánh vác hết trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn, trong khi nhiều nước khác lại chối bỏ trách nhiệm.

Trong thời gian qua, tại Đức, dù bà Merkel vẫn duy trì được một tỷ lệ ủng hộ cao nhưng chính sách tị nạn chính là chủ đề khiến chính phủ của bà Merkel bị chỉ trích nhiều nhất, đặc biệt là phía các đảng đối lập.

Việc bà Merkel tiếp nhận lượng lớn dân tị nạn gây ra một số xáo trộn về mặt xã hội và được cho là nguyên nhân khiến các đảng dân tuý như đảng AfD thăng tiến trên chính trường Đức. Tuy nhiên, bà Merkel tuyên bố chấp nhận điều đó vì nước Đức không thể thu mình né tránh trước các thách thức mang tính toàn cầu.

Trên thực tế, dù liên tục bị các đối thủ chính trị tấn công vì chính sách tiếp nhận người tị nạn, vị thế hiện tại của bà Angela Merkel vẫn đang rất vững vàng, ở thời điểm chỉ còn 4 tuần nữa là đến cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Đức những ngày qua cho thấy, liên minh đảng Dân chủ cơ đốc giáo và Xã hội cơ đốc giáo, CDU-CSU, cầm quyền của bà Merkel sẽ giành khoảng 37-39% số phiếu của cử tri Đức, vượt xa đối thủ chính là đảng Dân chủ xã hội SPD, được dự đoán chỉ giành khoảng 22-25% tổng số phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc bà Angela Merkel hầu như không có đối thủ thách thức thực sự trong việc tiếp tục giữ chiếc ghế Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm dò bầu cử Đức: Liên minh của thủ tướng Merkel dẫn trước
Thăm dò bầu cử Đức: Liên minh của thủ tướng Merkel dẫn trước

VOV.VN - Vài tháng trước thềm cuộc bầu cử liên bang, Liên minh chính trị của thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn dẫn đầu trước các đối thủ chính.

Thăm dò bầu cử Đức: Liên minh của thủ tướng Merkel dẫn trước

Thăm dò bầu cử Đức: Liên minh của thủ tướng Merkel dẫn trước

VOV.VN - Vài tháng trước thềm cuộc bầu cử liên bang, Liên minh chính trị của thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn dẫn đầu trước các đối thủ chính.

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm
Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

VOV.VN - Chỉ số tín nhiệm của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ giảm 10 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 10/8.

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

VOV.VN - Chỉ số tín nhiệm của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ giảm 10 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 10/8.

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel
Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau.

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau.

Đức cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp thô bạo vào bầu cử
Đức cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp thô bạo vào bầu cử

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "can thiệp thô bạo" vào chiến dịch bầu cử ở Đức.

Đức cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp thô bạo vào bầu cử

Đức cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp thô bạo vào bầu cử

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "can thiệp thô bạo" vào chiến dịch bầu cử ở Đức.

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức
Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

VOV.VN -Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel được tất cả các hãng thăm dò dư luận tại Đức đánh giá sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tại Đức vào tháng 9 tới.

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

VOV.VN -Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel được tất cả các hãng thăm dò dư luận tại Đức đánh giá sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tại Đức vào tháng 9 tới.