Sóc Trăng xét xử vụ công an thị trấn đánh chết người

3 bị cáo nguyên là công an thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và 1 dân quân tự vệ là đồng phạm.

Sáng 3/10, Tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người đối với 4 bị cáo, trong đó 3 bị cáo nguyên là công an và 1 là dân quân tự vệ.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên mức án  8 năm tù giam đối với Danh Nhãn (nguyên là cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) và Trần Quốc Thắng (nguyên là dân quân tự vệ thị trấn Ngã Năm) về tội “Cố ý gây thương tích”. Hai bị cáo khác là Võ Văn Út Đèo (nguyên Phó Công an thị trấn Ngã Năm) và Trần Tuấn Khải (nguyên cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) nhận mức án 2 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/3, thượng úy Võ Văn Út Đèo, Phó Công an thị trấn Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) phân công thượng sĩ Danh Nhãn cùng trung sĩ Trần Tuấn Khải cùng một số dân quân tự vệ thị trấn Ngã Năm (trong đó có Trần Quốc Thắng) xuống ấp 3, thị trấn Ngã Năm mời ông Trần Văn Dữ về trụ sở làm việc do  ông Dữ  nhậu say về hành hung mẹ ruột.  Ông Dữ đã tử vong trong thời gian bị giam giữ do liên quan đến việc điều tra của công an địa  phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên