Sơn La: Bé trai 2 tuổi chết ở trường mầm non, 2 kết luận điều tra?

VOV.VN - Cái chết của một cháu bé đang khỏe mạnh  nhưng lại có kết luận khác nhau về nguyên nhân khiến gia đình và dư luận đặt câu hỏi

Trước cái chết  bất thường của con trai là Tống Bá Đức Anh, 2 tuổi tại trường mầm non Sơn Ca, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vào ngày 9/9 vừa qua và kèm theo đó là hai bản kết luận khác nhau về nguyên nhân cái chết của cơ quan Công an huyện và tỉnh, bố mẹ cháu Anh không khỏi đau xót và bức xúc. Điều này cần sự vào cuộc làm rõ của cơ quan chức năng tỉnh Sơn La. 

Gần hai tháng sau cái chết của con trai, chị Lại Thị Kim Cúc, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vẫn không thể tin vào sự thật đau lòng ấy. Cậu con trai hai tuổi bụ bẫm khỏe mạnh chào đời với niềm vui, niềm hạnh phúc và hy vọng của cả gia đình vậy mà  đã sớm ra đi.

Sáng 9/9 vừa qua, sau khi cho con đến lớp tại trường mầm non Sơn Ca được khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, chị Cúc nhận được điện thoại của trường nói “cháu làm sao chị ra ngay”. Khi chị Cúc ra đến trường học thì các cô đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai. Khi chị có mặt tại bệnh viện cháu đã mất trước đó.

"Sự việc này rất bất ngờ với gia đình tôi bởi vì từ khi cháu sinh ra đến giờ cháu chưa có hiện tượng bất thường về sức khỏe, mặc dù là cháu sinh thiếu tháng nhưng cháu khỏe mạnh, so với các bạn cùng trang lứa là cháu lớn trội hơn hẳn. Móng tay cháu lúc nào cũng đỏ, chưa bao giờ có hiện tượng ngất hay xỉu. Ở đây có các bác, các cô tập thể làm chứng"- Chị Cúc nói.

Sau cái chết của con, chị Cúc nhận được thông báo số 258, ngày 17/9/2014 của Công an huyện Quỳnh Nhai về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội xảy ra vì cháu Tống Bá Đức Anh chết do suy tim bẩm sinh. Đồng thời chị cũng nhận được thông báo số 162 ngày 17/9 của Công an huyện Quỳnh Nhai về kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố kết luận: Nguyên nhân cái chết của cháu Tống Bá Đức Anh là do suy tim cấp.  Trong cùng một ngày nhận được hai thông báo với hai kết luận khác nhau về cái chết của con chị Cúc thấy có nhiều uẩn khúc, bởi vì khi mang thai và sinh con được 4 tháng, chị Cúc đã kiểm tra sức khỏe, điện tim và siêu âm tim cho cháu Anh tại bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi siêu âm, bác sỹ đã kết luận cấu trúc tim bình thường, các van tim và dòng chảy trong tim bình thường.

 Chưa thấy thỏa đáng với kết luận của Công an huyện Quỳnh Nhai, chị Cúc đã có đơn đề nghị tới Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Sơn La xem xét lại Bản kết luận pháp y số 33 ngày 11/9/2014 xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tống Bá Đức Anh. Ngày 7/10/2014, Phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Sơn La đã có công văn số 160 kết luận nguyên nhân chết của cháu Anh là do suy tim cấp. Nhận được bản kết luận này, thêm một lần nữa gia đình chị Cúc lại thấy  băn khoăn: vì sao một cái chết của con mà có tới hai kết luận?

“Em thực sự rất bất ngờ với hai thông báo này. Đúng ra như em hiểu thì phải có một cuộc gặp giữa gia đình, bên liên quan và bên công an và giải thích rõ về nguyên nhân về cái chết của con em, nhưng em không được có mặt trong cuộc họp đấy. Em đã lên công an huyện trình bày và anh Viên công an huyện nói là xin lỗi do sơ xuất nhầm. Đấy là vì em gửi đơn thì công an mới trình bày như vậy. Sau khi em về được mấy hôm thì lại có một trả lời đơn là do nhận định ban đầu về cái chết của cháu nên mới nhận định là cháu bị suy tim bẩm sinh. Em mới lên công an huyện em nói là: các anh vô cảm và thiếu trách nhiệm, các anh chỉ đến viện và nghe thông tin là con em bị tim bẩm sinh và các anh kết luận luôn là cháu bị tim bẩm sinh, nhưng thực tế là em có tất cả các giấy tờ chứng minh cháu không bị bệnh. Thế thì lúc đó mới có một tờ trả lời là cái đấy là do công an nhận định về nguyên nhân cái chết ban đầu khi chưa có thông báo của giám định của pháp y tỉnh, trong khi đó cả hai thông báo đó đều dựa trên cơ sở giám định của pháp y tỉnh”.

Theo chị Cúc thêm một chi tiết trong các bản kết luận cũng cần phải được xem xét lại là sau khi vào viện cấp cứu đến 10 giờ cùng ngày thì cháu Tống Bá Đức Anh tử vong. Song khi tìm hiểu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, bác sỹ Điêu Thị Thanh Tim,  Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, cháu Anh chết trước khi vào viện: “Cháu bé về đến khoa hồi sức cấp cứu thì đã mất trên đường, trước khi vào viện”.

Cái chết đột ngột của một cháu bé đang khỏe mạnh và phát triển bình thường  nhưng lại có hai thông báo khác nhau về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé khiến gia đình và dư luận đặt câu hỏi? Vậy đâu là sự thật về cái chết này, rất cần một câu trả lời thỏa đáng của cơ quan Công an Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ bé gái tử vong ở trường mầm non tư thục
Khởi tố vụ bé gái tử vong ở trường mầm non tư thục

Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ bé gái tử vong tại trường Thiên Thần Nhỏ.

Khởi tố vụ bé gái tử vong ở trường mầm non tư thục

Khởi tố vụ bé gái tử vong ở trường mầm non tư thục

Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ bé gái tử vong tại trường Thiên Thần Nhỏ.

Cháu bé tử vong do vướng bẫy chuột
Cháu bé tử vong do vướng bẫy chuột

Bất chấp nguy hiểm đã được cảnh báo, Lê Văn Lịch vẫn cố tình dùng điện đánh chuột ở ruộng lúa khiến một cháu bé tử vong do vướng phải bẫy.

Cháu bé tử vong do vướng bẫy chuột

Cháu bé tử vong do vướng bẫy chuột

Bất chấp nguy hiểm đã được cảnh báo, Lê Văn Lịch vẫn cố tình dùng điện đánh chuột ở ruộng lúa khiến một cháu bé tử vong do vướng phải bẫy.

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em
Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Hiện ông Dũng đã bị cơ quan Công an triệu tập để làm rõ vụ việc liên quan đến đơn tố cáo hành vi hiếp dâm một bé gái.

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Hiện ông Dũng đã bị cơ quan Công an triệu tập để làm rõ vụ việc liên quan đến đơn tố cáo hành vi hiếp dâm một bé gái.