Sự thật về tin đối tượng dùng dao lam rạch đùi thiếu nữ

Khi nghe thông tin, CA Hải Phòng đã tung hàng chục trinh sát làm vùng trên các tuyến đường trọng yếu để trấn áp loại tội phạm này

Chiều 5/5, Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kiêm Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin cho rằng có đối tượng sử dụng dao lam dính máu đi rạch đùi thiếu nữ, CA Hải Phòng đã tung hàng chục trinh sát làm vùng trên các tuyến đường trọng yếu để trấn áp loại tội phạm này. Sau 2 ngày ra quân, đến nay lực lượng điều tra không phát hiện ra vụ việc nào. Tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài khu vực nội thành Hải Phòng đều được điều tra viên xác minh. Kết quả không tìm thấy bất cứ nạn nhân nào đến khám, điều trị vết thương do bị kẻ xấu rạch đùi. Nhiều khả năng đây là thông tin bịa đặt.

Ngày 4/5, trên một trang mạng xã hội xuất hiện thông tin với tiêu đề “Các bạn nữ ở Hải Phòng nhớ đề phòng nha”. Nội dung thông tin mô tả những ngày gần đây xuất hiện tình trạng 2 thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang chuyên dùng dao lam dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ mặc váy hoặc quần ngắn. Địa điểm các đối tượng ra tay rạch đùi nữ sinh diễn ra trên tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn trước siêu thị BigC), Nhà hát thành phố, đường An Đà, đường Trần Nguyên Hãn.

Sau khi thông thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội, lập tức nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trên internet gây hoang mang dư luận.

“Nhiều khả năng đây là thông tin bịa đặt. Tuy nhiên với trách nhiệm của lực lượng công an Hải Phòng, chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra...”, Thượng tá Lê Hồng Thắng cho biết thêm.

 Để làm rõ thông tin, cũng như đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, trấn an dư luận, Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) đề nghị, ai là nạn nhân của các vụ rạch đùi thiếu nữ như thông tin đã đăng tải trên mạng internet đến cơ quan công an gần nhất trình báo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tim thêm về nữ sinh bị rạch mặt bằng dao lam
Tim thêm về nữ sinh bị rạch mặt bằng dao lam

Gia đình của em N.T.Y.N và N.T.T.H đã đến xin lỗi và bồi thường thêm cho em Trinh 2 triệu đồng tiền thuốc, tổng cộng cả 2 lần là 2,5 triệu đồng

Tim thêm về nữ sinh bị rạch mặt bằng dao lam

Tim thêm về nữ sinh bị rạch mặt bằng dao lam

Gia đình của em N.T.Y.N và N.T.T.H đã đến xin lỗi và bồi thường thêm cho em Trinh 2 triệu đồng tiền thuốc, tổng cộng cả 2 lần là 2,5 triệu đồng

Bắt kẻ rạch mặt nữ sinh vì ghen tuông
Bắt kẻ rạch mặt nữ sinh vì ghen tuông

Do nghi T. có tình ý với người yêu của mình và sợ T. “giật” mất người yêu nên Đất trả thù

Bắt kẻ rạch mặt nữ sinh vì ghen tuông

Bắt kẻ rạch mặt nữ sinh vì ghen tuông

Do nghi T. có tình ý với người yêu của mình và sợ T. “giật” mất người yêu nên Đất trả thù

Dùng dao lam rạch mặt liên tiếp để thỏa cơn ghen
Dùng dao lam rạch mặt liên tiếp để thỏa cơn ghen

 “Hoạn Thư” đã dùng lưỡi dao lam kẹp sẵn trong tay, liên tiếp rạch vào mặt khiến nạn nhân chảy máu và phải khâu trên 10 mũi kim.

Dùng dao lam rạch mặt liên tiếp để thỏa cơn ghen

Dùng dao lam rạch mặt liên tiếp để thỏa cơn ghen

 “Hoạn Thư” đã dùng lưỡi dao lam kẹp sẵn trong tay, liên tiếp rạch vào mặt khiến nạn nhân chảy máu và phải khâu trên 10 mũi kim.

Mâu thuẫn vì tiền “bo”, nữ tiếp viên bị rạch mặt
Mâu thuẫn vì tiền “bo”, nữ tiếp viên bị rạch mặt

Ngày 3/4, TAND quận 8, TP HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Phong (25 tuổi), Nguyễn Văn Dính (28 tuổi) và Phan Thanh Duy (26 tuổi) - cùng ngụ Kiên Giang, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.   

Mâu thuẫn vì tiền “bo”, nữ tiếp viên bị rạch mặt

Mâu thuẫn vì tiền “bo”, nữ tiếp viên bị rạch mặt

Ngày 3/4, TAND quận 8, TP HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Phong (25 tuổi), Nguyễn Văn Dính (28 tuổi) và Phan Thanh Duy (26 tuổi) - cùng ngụ Kiên Giang, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.   

Từ chối yêu, bị bạn trai chặn đường rạch mặt
Từ chối yêu, bị bạn trai chặn đường rạch mặt

Nhiều lần, Tài chặn đường, thậm chí đến nhà trọ hăm dọa đòi tiếp tục mối quan hệ, khiến nạn nhân sợ hãi đi báo công an.

Từ chối yêu, bị bạn trai chặn đường rạch mặt

Từ chối yêu, bị bạn trai chặn đường rạch mặt

Nhiều lần, Tài chặn đường, thậm chí đến nhà trọ hăm dọa đòi tiếp tục mối quan hệ, khiến nạn nhân sợ hãi đi báo công an.