Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

VOV.VN -Xe bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông, ông Đỗ Tú Lam đã giơ tấm thẻ nhà báo ở cơ quan cũ ra để xin xỏ.

Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông 7 – Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an Hà Nội cho biết, đã bàn giao Đỗ Tú Lam (SN 1977) cho Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội tiếp tục xử lý.

Trước đó, chiều 6/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 7 phát hiện xe ô tô vi phạm giao thông nên ra tín hiệu dừng lại.

Ông  Đỗ Tú Lam tại trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông số 7

Khi cảnh sát kiểm tra, ngoài xuất trình đầy đủ giấy tờ, ông Đỗ Tú Lam xuất trình thẻ tác nghiệp báo chí với chức danh là phó ban của một tạp chí tại Hà Nội và mong các chiến sĩ cảnh sát tạo điều kiện.

Nhận thấy có nhiều nghi vấn, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa ông này về trụ sở của Đội Cảnh sát Giao thông số 7.

Tại đây, ông Lam khai nhận, thẻ tác nghiệp do cơ quan cũ cấp. Hiện nay ông này đã chuyển sang lái xe cho công ty điện lực. Việc trình thẻ nhà báo nhằm được tạo thuận lợi khi tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả phóng viên, chiếm đoạt của hai cụ già hơn 12 triệu đồng
Giả phóng viên, chiếm đoạt của hai cụ già hơn 12 triệu đồng

Khi hai ông bà vào thay đồ theo yêu cầu của hai "phóng viên" thì số tiền và một số trang sức cùng với hai người phụ nữ lạ không cánh mà bay.

Giả phóng viên, chiếm đoạt của hai cụ già hơn 12 triệu đồng

Giả phóng viên, chiếm đoạt của hai cụ già hơn 12 triệu đồng

Khi hai ông bà vào thay đồ theo yêu cầu của hai "phóng viên" thì số tiền và một số trang sức cùng với hai người phụ nữ lạ không cánh mà bay.

Giả phóng viên VTV ‘vòi’ tiền doanh nghiệp
Giả phóng viên VTV ‘vòi’ tiền doanh nghiệp

(VOV) -Nhóm người tự xưng phóng viên truyền hình đến một công ty quay phóng sự và đòi “bồi dưỡng” 40 triệu đồng.

Giả phóng viên VTV ‘vòi’ tiền doanh nghiệp

Giả phóng viên VTV ‘vòi’ tiền doanh nghiệp

(VOV) -Nhóm người tự xưng phóng viên truyền hình đến một công ty quay phóng sự và đòi “bồi dưỡng” 40 triệu đồng.

Giả nhà báo để lừa ngư dân
Giả nhà báo để lừa ngư dân

Kẻ gian đã mạo danh nhà báo, lừa đảo cả chính quyền địa phương và ngư dân, chiếm đoạt hàng triệu đồng

Giả nhà báo để lừa ngư dân

Giả nhà báo để lừa ngư dân

Kẻ gian đã mạo danh nhà báo, lừa đảo cả chính quyền địa phương và ngư dân, chiếm đoạt hàng triệu đồng

Ngồi tù vì giả phóng viên cưỡng đoạt tiền các trường mầm non
Ngồi tù vì giả phóng viên cưỡng đoạt tiền các trường mầm non

Giả danh phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, các đối tượng đã chiếm đoạt 73 triệu đồng của 6 trường mầm non trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Ngồi tù vì giả phóng viên cưỡng đoạt tiền các trường mầm non

Ngồi tù vì giả phóng viên cưỡng đoạt tiền các trường mầm non

Giả danh phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, các đối tượng đã chiếm đoạt 73 triệu đồng của 6 trường mầm non trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Giả phóng viên vòi tiền doanh nghiệp
Giả phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đối tượng không có chứng minh nhân dân, chỉ trình ra Giấy giới thiệu đã hết thời hạn.

Giả phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

Giả phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đối tượng không có chứng minh nhân dân, chỉ trình ra Giấy giới thiệu đã hết thời hạn.