Tạm giam người tạt nước sôi vào cháu bé 22 tháng tuổi

Theo giám định thương tích, cháu bé bị bỏng 10% ở vùng cổ, ngực, tay; mẹ cháu bé bị bỏng 5%. Nhưng thấy hoàn cảnh Bình một mình nuôi con, gia đình chị Diệp đồng ý hòa giải.

Hôm nay (17/12), Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) bắt tạm giam Vũ Thị Thanh Bình, 41 tuổi, ở xóm 15 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm về hành vi cố ý gây thương tích cho một cháu bé 22 tháng tuổi do mâu thuẫn với hàng xóm.

Mâu thuẫn nảy sinh do Vũ Thị Thanh Bình cho rằng mình bị vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Diệp (là hàng xóm) ức hiếp. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Diệp đã đốt bếp than làm khói bay sang nhà, quét rác hất sang nhà nhiều lần nên Bình nảy ý định trả đũa.

Trưa 16/10, Bình đun sẵn một nồi nước sôi rồi đổ vào chậu nhựa, đợi chị Diệp bế con là cháu Trần Hà Vi (22 tháng tuổi) đi qua liền hắt chậu nước, làm hai mẹ con chị Diệp bị bỏng nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Theo giám định thương tích, cháu Vi bị bỏng 10% độ 1, 2, 3 ở vùng cổ, ngực, tay; chị Diệp bị bỏng 5%. Nhưng thấy hoàn cảnh Bình một mình nuôi con, gia đình chị Diệp đồng ý hòa giải.

Dù bị cơ quan chức năng lập biên bản ngăn chặn, Vũ Thị Thanh Bình vẫn quyết tâm trả thù tiếp. Trưa 12/11, Bình chuẩn bị một gậy gỗ, một dao rựa và một dao nhọn. Thấy chị Diệp đi qua, thị lao ra dùng dao chém chị Diệp. Khi bị tước hung khí, người đàn bà này vẫn hung hăng xông vào cắn chị Diệp. Sau khi củng cố hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Từ Liêm quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh Bình về hành vi cố ý gây thương tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên