Tạm giữ thêm hai đối tượng nghi giả danh công an ở TPHCM

Cụ thể, hai đối tượng là Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (đều sinh năm 1979, sống tại quận Gò Vấp) cố tình giả danh lực lượng công an.

Liên quan đến việc phát hiện nhiều đối tượng giả danh công an bị phát hiện, ngày 16/6 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngoài đối tượng Nguyễn Hồng Thái bị Công an Quận 1 tạm giữ sáng 16/6, các đơn vị còn phát hiện hai đối tượng nghi giả danh công an. 

Cụ thể, hai đối tượng là Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (đều sinh năm 1979, sống tại quận Gò Vấp).

Quá trình làm nhiệm vụ, Công an Quận 1 phát hiện hai đối tượng này đi cùng nhau và mặc áo khoác ngoài có hình công an hiệu và dòng chữ “Công an Thành phố Hồ Chí Minh,” đồng thời có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện hai đối tượng này có một thẻ ghi Bộ Công an - Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông. Hai đối tượng đang bị Công an Quận 1 tạm giữ để điều tra. 

Trước đó vào sáng 16/6, Công an Quận 1 khi làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm thành phố đã phát hiện Nguyễn Hồng Thái mặc sắc phục Công an nhân dân nhưng có nhiều điểm không đúng quy định của ngành. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đã xác định Thái không phải là chiến sỹ Công an nhân dân. Đối tượng này còn tàng trữ một còng số tám, một mũ lưỡi trai có hình công an hiệu. 

Bước đầu cơ quan Công an nhận định các đối tượng này giả danh lực lượng Công an nhân dân để trong trường hợp có tụ tập đông người sẽ hành hung người dân để vu khống lực lượng Công an chính quy. Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ mục đích, hành vi của các đối tượng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên đội phó Đội CSGT công an huyện Hải Lăng tham gia đánh bạc
Bắt nguyên đội phó Đội CSGT công an huyện Hải Lăng tham gia đánh bạc

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc tại địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Bắt nguyên đội phó Đội CSGT công an huyện Hải Lăng tham gia đánh bạc

Bắt nguyên đội phó Đội CSGT công an huyện Hải Lăng tham gia đánh bạc

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc tại địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Cảnh giác với các đối tượng giả danh Công an bán tài liệu
Cảnh giác với các đối tượng giả danh Công an bán tài liệu

VOV.VN -Các đối tượng giả danh là người thuộc Bộ Công an đến đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đề nghị mua tài liệu pháp luật, sách liên quan.

Cảnh giác với các đối tượng giả danh Công an bán tài liệu

Cảnh giác với các đối tượng giả danh Công an bán tài liệu

VOV.VN -Các đối tượng giả danh là người thuộc Bộ Công an đến đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đề nghị mua tài liệu pháp luật, sách liên quan.

Người đàn ông bị bắt vì giả danh Trung tá công an
Người đàn ông bị bắt vì giả danh Trung tá công an

Mặc trang phục cảnh sát giả đi lang thang trong khu dân cư ở Bình Phước, người đàn ông quê Quảng Bình bị công an bắt giữ.

Người đàn ông bị bắt vì giả danh Trung tá công an

Người đàn ông bị bắt vì giả danh Trung tá công an

Mặc trang phục cảnh sát giả đi lang thang trong khu dân cư ở Bình Phước, người đàn ông quê Quảng Bình bị công an bắt giữ.

Giả danh cán bộ công an tỉnh, nhận cả trăm triệu đồng để "chạy" trường
Giả danh cán bộ công an tỉnh, nhận cả trăm triệu đồng để "chạy" trường

VOV.VN - Đối tượng Hoàng Bá Đệ giả danh là cán bộ công an tỉnh Nghệ An và nhận của một gia đình 100 triệu để "chạy" vào trường trung cấp công an.

Giả danh cán bộ công an tỉnh, nhận cả trăm triệu đồng để "chạy" trường

Giả danh cán bộ công an tỉnh, nhận cả trăm triệu đồng để "chạy" trường

VOV.VN - Đối tượng Hoàng Bá Đệ giả danh là cán bộ công an tỉnh Nghệ An và nhận của một gia đình 100 triệu để "chạy" vào trường trung cấp công an.

Án chung thân cho kẻ giả danh người thân cán bộ cấp cao để lừa đảo
Án chung thân cho kẻ giả danh người thân cán bộ cấp cao để lừa đảo

Tổng cộng có 9 người bị hại đã bị Nga lừa đảo chiếm đoạt gần 37 tỷ đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên đến gần 26,5 tỷ đồng. 

Án chung thân cho kẻ giả danh người thân cán bộ cấp cao để lừa đảo

Án chung thân cho kẻ giả danh người thân cán bộ cấp cao để lừa đảo

Tổng cộng có 9 người bị hại đã bị Nga lừa đảo chiếm đoạt gần 37 tỷ đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên đến gần 26,5 tỷ đồng.