Tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa có thông báo chỉ đạo Bộ Công an tăng cường đấu tranh, trấn áp, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tội phạm hoạt động lộng hành; tập trung rà soát, triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu ”xã hội đen”, tội phạm ma túy, buôn lậu, tham nhũng...

6 tháng năm 2014, công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 70%; số vụ phạm tội được phát hiện, khởi tố, điều tra và số đối tượng truy nã bị bắt, ra đầu thú tăng hơn (điều tra khám phá trên 22 nghìn vụ tội phạm hình sự, đạt 75%, triệt phá gần 1.500 băng ổ nhóm tội phạm các loại).

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, tính chất bạo lực của tội phạm có xu hướng gia tăng, hình thành các băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Một số tội phạm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc, mại dâm… tăng. Các hành vi phạm tội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây thất thoát lớn về tài sản nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản còn thấp; yếu tố nước ngoài trong các vụ phạm tội gia tăng, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi; có sự móc ngoặc giữa các đối tượng trong đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, kể cả cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, với những đối tượng ngoài xã hội.

Trước tình trạng trên, để giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết năm 2014 và thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp chặn đứng sự gia tăng để kéo giảm tội phạm; xóa hết các băng nhóm tội phạm đang, đã phát hiện (615), làm ổn định tình hình ở 18 địa phương trọng điểm về tội phạm. Nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra (trên 90%). Không để xảy ra tình trạng oan sai, không hình sự hóa các vụ việc dân sự; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là đợt cao điểm trước, trong, sau Tết nguyên đán Ất Mùi (2015). Tăng cường đấu tranh, trấn áp, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tội phạm hoạt động lộng hành; tập trung rà soát, triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu ”xã hội đen”, đâm thuê, chém mướn, chống người thi hành công vụ, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hưng Yên cần tập trung trấn áp tội phạm
Hưng Yên cần tập trung trấn áp tội phạm

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm một số địa phương để tình hình tội phạm lộng hành

Hưng Yên cần tập trung trấn áp tội phạm

Hưng Yên cần tập trung trấn áp tội phạm

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm một số địa phương để tình hình tội phạm lộng hành

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, là thời điểm tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, là thời điểm tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Bộ Công an tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm
Bộ Công an tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm

VOV.VN -Bộ trưởng Công an đề nghị cần triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, không để tội phạm gia tăng, lộng hành.

Bộ Công an tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Bộ Công an tổng kết đợt cao điểm trấn áp tội phạm

VOV.VN -Bộ trưởng Công an đề nghị cần triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, không để tội phạm gia tăng, lộng hành.

Công an Hà Nội đẩy mạnh trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ
Công an Hà Nội đẩy mạnh trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã lập 15 tổ công tác 142 triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong các ngày lễ 30/4 - 1/5.

Công an Hà Nội đẩy mạnh trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ

Công an Hà Nội đẩy mạnh trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã lập 15 tổ công tác 142 triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong các ngày lễ 30/4 - 1/5.

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

VOV.VN - Công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự.

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

VOV.VN - Công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật vàng.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật vàng.

Đắk Lắk tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm
Đắk Lắk tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

VOV.VN -Công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng, đấu tranh xử lý nhanh các vụ án phức tạp

Đắk Lắk tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Đắk Lắk tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

VOV.VN -Công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng, đấu tranh xử lý nhanh các vụ án phức tạp

Tiếp tục trấn áp tội phạm trong dịp Tết
Tiếp tục trấn áp tội phạm trong dịp Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Công an yêu cầu bố trí lực lượng trực chiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng đơn vị, Công an địa phương. 

Tiếp tục trấn áp tội phạm trong dịp Tết

Tiếp tục trấn áp tội phạm trong dịp Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Công an yêu cầu bố trí lực lượng trực chiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng đơn vị, Công an địa phương.