Tổng thống Pháp sẽ nỗ lực ngăn phe cực hữu thắng trong bầu cử châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Pháp khẳng định sẽ làm tất cả nhằm ngăn đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà Le Pen về nhất trong cuộc bầu cử này.

Ngày 9/5, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh của liên minh châu Âu (EU) tại Romania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người dân các quốc gia thành viên bảo vệ tương lai của châu Âu, chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, trong các cuộc bầu cử châu Âu sắp tới.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: New York Times.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh của EU tại Romania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng bảo vệ một châu Âu đoàn kết, chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và lực lượng cực hữu.

Ông Macron nói: “Rõ ràng là có những kế hoạch mang tính chất xây dựng đối với châu Âu bằng những thay đổi, cải cách, cải thiện châu Âu nhưng cũng có những kế hoạch muốn làm châu Âu tan rã và đưa châu Âu trở lại hoàn toàn với chủ nghĩa dân túy.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời điểm này, các cuộc bầu cử châu Âu là thời điểm rất khó để định hình kế hoạch của họ trong thời gian tới. Nếu ngày mai, chúng ta không thể có được một đa số trong nghị viện châu Âu mà không có những người theo chủ nghĩa dân túy và cực hữu, chúng ta sẽ có một châu Âu kém đoàn kết hơn, sự chia rẽ sẽ là điểm yếu của chúng ta”.

Tổng thống Macron cũng khẳng định, sẽ làm tất cả nhằm không để đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen về nhất trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới tại Pháp. Ông Macron cũng nhấn mạnh, danh sách bầu cử của đảng Tập hợp quốc gia là một danh sách muốn làm tan rã châu Âu, họ là những người theo chủ nghĩa dân túy và như Tổng thống Francois Mitterrand đã từng nói, chủ nghĩa dân túy là chiến tranh.

Tuyên bố của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh, theo kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận, danh sách bầu cử của đảng cực hữu Tập hợp quốc gia đang nhận được nhiều ý định bỏ phiếu hơn danh sách bầu cử của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của ông Macron. Trước tình hình này, Tổng thống Pháp quyết định tham gia nhiều hơn vào chiến dịch vận động tranh cử trong 2 tuần còn lại, trước thời điểm cuộc bầu cử châu Âu.

Đáp trả những tuyên bố nói trên của Tổng thống Pháp, phát biểu trên kênh phát thanh truyền hình Franceinfo, bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia khẳng định, Tổng thống Pháp đã cố ý biến cuộc bầu cử châu Âu thành cuộc trưng cầu ý dân nhằm ủng hộ hoặc phản đối mình. Bà Marine Le Pen chấp nhận điều đó, nhưng trong trường hợp này, ông Macron cần phải ra đi nếu để thua trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Macron thừa nhận chưa có giải pháp chấm dứt khủng hoảng “Áo vàng”
Ông Macron thừa nhận chưa có giải pháp chấm dứt khủng hoảng “Áo vàng”

VOV.VN - Cuối tuần qua, đợt xuống đường thứ 11 của phong trào “Áo vàng” tiếp tục diễn ra trên khắp nước Pháp với khoảng gần 70.000 người.

Ông Macron thừa nhận chưa có giải pháp chấm dứt khủng hoảng “Áo vàng”

Ông Macron thừa nhận chưa có giải pháp chấm dứt khủng hoảng “Áo vàng”

VOV.VN - Cuối tuần qua, đợt xuống đường thứ 11 của phong trào “Áo vàng” tiếp tục diễn ra trên khắp nước Pháp với khoảng gần 70.000 người.

Ông Macron bắt đầu chiến dịch bầu cử châu Âu trên truyền hình Italy
Ông Macron bắt đầu chiến dịch bầu cử châu Âu trên truyền hình Italy

VOV.VN -Ngày 3/3, Tổng thống Pháp Macron bắt đầu chiến dịch tranh cử của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trên truyền hình Italy.

Ông Macron bắt đầu chiến dịch bầu cử châu Âu trên truyền hình Italy

Ông Macron bắt đầu chiến dịch bầu cử châu Âu trên truyền hình Italy

VOV.VN -Ngày 3/3, Tổng thống Pháp Macron bắt đầu chiến dịch tranh cử của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trên truyền hình Italy.

Đảng cực hữu thăng tiến trong bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển
Đảng cực hữu thăng tiến trong bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển

VOV.VN -Cuộc bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển ghi nhận kết quả yếu kém của đảng cầm quyền Dân chủ-xã hội và sự thăng tiến của đảng cực hữu chống người nhập cư.

Đảng cực hữu thăng tiến trong bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển

Đảng cực hữu thăng tiến trong bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển

VOV.VN -Cuộc bầu cử lập pháp tại Thuỵ Điển ghi nhận kết quả yếu kém của đảng cầm quyền Dân chủ-xã hội và sự thăng tiến của đảng cực hữu chống người nhập cư.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp thăm Ai Cập
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp thăm Ai Cập

VOV.VN - Quan hệ song phương giữa Ai Cập và Pháp được đẩy mạnh trên các lĩnh vực kinh tế và quân sự kể từ khi Tổng thống El-sisi nhậm chức vào năm 2014.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp thăm Ai Cập

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp thăm Ai Cập

VOV.VN - Quan hệ song phương giữa Ai Cập và Pháp được đẩy mạnh trên các lĩnh vực kinh tế và quân sự kể từ khi Tổng thống El-sisi nhậm chức vào năm 2014.

Bầu cử tổng thống Brazil: Ứng viên cực hữu Bolsonero giành ưu thế
Bầu cử tổng thống Brazil: Ứng viên cực hữu Bolsonero giành ưu thế

VOV.VN - Theo khảo sát, ứng cử viên Jair Bolsonaro của đảng Xã hội Tự do (PSL) theo đường lối cực hữu có nhiều khả năng trở thành tân Tổng thống Brazil.

Bầu cử tổng thống Brazil: Ứng viên cực hữu Bolsonero giành ưu thế

Bầu cử tổng thống Brazil: Ứng viên cực hữu Bolsonero giành ưu thế

VOV.VN - Theo khảo sát, ứng cử viên Jair Bolsonaro của đảng Xã hội Tự do (PSL) theo đường lối cực hữu có nhiều khả năng trở thành tân Tổng thống Brazil.

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội
Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Vì không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Vì không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.