​Syria: 84 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Aleppo

VOV.VN - Theo quân đội Syria, đã có 20 can khí độc và 50 tên lửa Grad được sử dụng nhằm vào dân thường.

Ngày 31/10, quân đội Syria cho biết, đã có ít nhất 84 người thiệt mạng và 280 người khác bị thương sau khi các nhóm khủng bố tăng cường tấn công vào những khu vực do chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria trong 3 ngày qua.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường hoạt động quân sự tại Aleppo nhằm đẩy lùi các nhóm khủng bố.(Ảnh minh họa/AFP).
Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Syria ra tuyên bố nêu rõ, các nhóm khủng bố, trong đó có nhóm Jabhat Fateh al-Sham, từng được biết đến với tên gọi Mặt trận al-Nusra Front đã bắn phá nhiều trường học và khu dân cư ở phía tây thành phố Aleppo kể từ ngày 28/10 vừa qua.

Hãng thông tấn SANA  đưa tin, các phần tử khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học và tên lửa để tấn công người dân. Theo quân đội Syria, đã có 20 can khí độc và 50 tên lửa Grad được sử dụng nhằm vào dân thường.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường hoạt động quân sự tại Aleppo nhằm đẩy lùi các nhóm khủng bố. Thành phố Aleppo có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, việc kiểm soát được toàn bộ thành phố này là nền tảng để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng kéo dài ở Syria, đồng thời góp phần ổn định tình hình ở Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo
Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo

VOV.VN - Ngày 25/10, Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo sang ngày thứ 9.

Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo

Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo

VOV.VN - Ngày 25/10, Nga tuyên bố sẽ kéo dài lệnh dừng không kích tại thành phố Aleppo sang ngày thứ 9.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria
Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria
Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo
Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ và Syria ném bom thành phố Aleppo.

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ và Syria ném bom thành phố Aleppo.