Hy Lạp chuộng cá ngừ nhập khẩu từ Việt Nam

VOV.VN - Tính đến hết tháng 7/2019, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hy Lạp tăng 104% so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 1,8 triệu USD.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong bối cảnh xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường nhập khẩu chính trong khối EU giảm, xuất khẩu sang Hy Lạp lại tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết tháng 7/2019, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hy Lạp tăng 104% so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 1,8 triệu USD.

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cũng cho thấy, giá trị xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường Hy Lạp chiếm trên 94% tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này.

Xuất khẩu cá ngừ sang Hy Lạp tăng trưởng ấn tượng.

Nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của Hy Lạp cũng đang có xu hướng phục hồi sau khi sụt giảm trong năm 2017, khối lượng cá ngừ đóng hộp nhập khẩu vào thị trường này đã giảm từ mức 6.934 tấn năm 2016 xuống còn 6.061 tấn năm 2017. Năm 2018, nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của Hy Lạp đã phục hồi tăng 7% so với năm 2017, đạt 6.511 tấn. Và xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm 2019.

Nguồn cung cá ngừ đóng hộp cho thị trường Hy Lạp phần lớn là từ các nước trong nội khối, chiếm 58% tổng nhập khẩu cá ngừ của nước này. Trong đó, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha là 3 nguồn cung lớn nhất.

Đặc biệt, nguồn cung cá ngừ từ các nước châu Á cho Hy Lạp những năm gần đây có xu hướng tăng. Các nhà chế biến cá ngừ châu Á đã cung cấp 2.712 tấn cá ngừ đóng hộp trong năm 2018, tăng 21% so với năm 2017. Trong đó, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ là 4 nguồn cung lớn nhất.

Mặc dù các sản phẩm cá ngừ đóng hộp xuất khẩu sang Hy Lạp bị áp thuế cao 24%, các nhà sản xuất đồ hộp Thái Lan vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong số các nguồn cung cá ngừ đóng hộp cho thị trường này, chiếm tỷ trọng 16% về khối lượng. Tiếp đến là Philippines với 9% và Việt Nam 4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ khổng lồ
Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ khổng lồ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), 2 tàu cá của ngư dân  tỉnh Phú Yên cập cảng cá Đông Tác và mang về 2 con cá ngừ đại dương khổng lồ. 

Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ khổng lồ

Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ khổng lồ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), 2 tàu cá của ngư dân  tỉnh Phú Yên cập cảng cá Đông Tác và mang về 2 con cá ngừ đại dương khổng lồ. 

Đánh cá “xuyên Tết”, ngư dân Quảng Ngãi trúng mẻ cá ngừ 50 tấn
Đánh cá “xuyên Tết”, ngư dân Quảng Ngãi trúng mẻ cá ngừ 50 tấn

VOV.VN - Tết Kỷ Hợi, hơn 1200 ngư dân Quảng Ngãi đón tết trên biển. Trở về sau chuyến biển này, nhiều tàu trúng mẻ cá lớn.

Đánh cá “xuyên Tết”, ngư dân Quảng Ngãi trúng mẻ cá ngừ 50 tấn

Đánh cá “xuyên Tết”, ngư dân Quảng Ngãi trúng mẻ cá ngừ 50 tấn

VOV.VN - Tết Kỷ Hợi, hơn 1200 ngư dân Quảng Ngãi đón tết trên biển. Trở về sau chuyến biển này, nhiều tàu trúng mẻ cá lớn.

Bắt được cá ngừ vây vàng nặng gần 400kg, giá khoảng 30 triệu đồng
Bắt được cá ngừ vây vàng nặng gần 400kg, giá khoảng 30 triệu đồng

VOV.VN - Một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa vừa cập Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, mang theo một con cá ngừ có trọng lượng 386 kg.

Bắt được cá ngừ vây vàng nặng gần 400kg, giá khoảng 30 triệu đồng

Bắt được cá ngừ vây vàng nặng gần 400kg, giá khoảng 30 triệu đồng

VOV.VN - Một tàu cá của tỉnh Khánh Hòa vừa cập Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, mang theo một con cá ngừ có trọng lượng 386 kg.