Thêm 2 nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỉ đồng qua điện thoại

Công an đã bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có hơn 10 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân.

Tối 23/8, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Theo thông tin ban đầu, sáng 19/8 chị L.T.K.Ng (49 tuổi) đang ở nhà (hẻm 378 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh) thì nhận được cuộc gọi từ điện thoại bàn.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp Hiếu - Ảnh: Nguyên Bảo
Đầu dây bên kia là một giọng nam thông báo thuê bao điện thoại nhà chị nợ cước, đồng thời thông tin chị Ng. có liên quan đến một tổ chức tội phạm và đang bị công an điều tra. Người này nói nếu không muốn phiền phức thì phải chuyển 900 triệu vào tài khoản cho hắn.

Tin lời, chị Ng. đã mượn gần 900 triệu đồng chuyển vào số tài khoản do bọn tội phạm nhắn, sau đó nghi ngờ nên đến công an trình báo mới biết bị lừa.

Tương tự, sáng 18/8 chị D.N (40 tuổi, nhà ở đường Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận) cũng nhận cuộc điện thoại tương tự rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng tháng 4/2014, Hiếu nhờ Nguyễn Minh Đức (25 tuổi), Huỳnh Thị Chi (18 tuổi, cả hai ngụ Tiền Giang); Lê Thị Manh (21 tuổi), Trương Văn Nhị (26 tuổi, cả hai ngụ Kiên Giang) đứng tên làm thẻ ATM. Sau đó, Hiếu đem số thẻ này bán lại cho băng nhóm người nước ngoài lừa đảo qua điện thoại. Băng nhóm này đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do Hiếu cung cấp, sau đó rút tiền chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 16/4, băng nhóm người nước ngoài đã gọi cho ông Đ.T.T (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) dọa ông liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế và yêu cầu nạn nhân này chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của chúng để kiểm tra có phải tiền “sạch” hay không. Khi ông T. chuyển tiền, bọn chúng liền rút sạch và bỏ trốn. Đến nay, PC46 đã bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có hơn 10 người nước ngoài dùng thủ đoạn trên để lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng
Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Bắt nghi can lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Sử dụng chiêu thức quen biết với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Vy nhận làm hồ sơ nhà đất, xin việc... cho các nạn nhân để lừa tiền

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo
Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao
Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

VOV.VN -Công an TP HCM vừa truy bắt 26 người nước ngoài đang sử dụng hệ thống công nghệ thông tin viễn thông công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

VOV.VN -Công an TP HCM vừa truy bắt 26 người nước ngoài đang sử dụng hệ thống công nghệ thông tin viễn thông công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo
Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Nữ luật sư lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Nữ luật sư lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng; lạm dụng chiếm đoạt tài sản 71 triệu đồng

Nữ luật sư lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nữ luật sư lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng; lạm dụng chiếm đoạt tài sản 71 triệu đồng

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh
Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Truy tìm thủ phạm lừa đảo 2 xe ô tô tự lái tại Quảng Ninh

Hãy báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng; điện thoại: 0333.798.133 hoặc 0989262246.

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo
Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Kim Anh đã giả danh phóng viên báo Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Kim Anh đã giả danh phóng viên báo Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo
Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn
Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Câu hỏi của các bị hại và luật sư của họ về số tiền trên 53 tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt hiện nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Câu hỏi của các bị hại và luật sư của họ về số tiền trên 53 tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt hiện nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng