Thiếu nữ 15 tuổi bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Bản thân kẻ chủ mưu cũng từng bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thông tin trên do trung tá Trần Ngọc Đính, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai (trực thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai) xác nhận.

Ngày 15/2/2011, đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Thị Qua, sinh năm 1992, dân tộc Thái, trú tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố tình vượt  biên trái phép và tội buôn bán phụ nữ ra nước ngoài.

Trước đó , vào hồi  20h45 ngày 12/2/2011, khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực tổ 10, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Thị Qua cùng đối tượng Lò Thị X. 15 tuổi, dân tộc Thái, quê quán ở xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) có hành vi vượt biên trái phép từ đất Việt Nam sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) qua sông Nậm Thi.

Đối tượng Hà Thị Qua lừa bán em Lò Thị X. sang bên kia biên giới làm nghề mại dâm đã bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ tối 12/2/2011.

Trong quá trình điều tra ban đầu, đối tượng Hà Thị Qua đã khai nhận với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đưa Lò Thị X. vượt biên trái phép để giao cho chồng hờ của Qua tên là Truy Sáng người Trung Quốc để cho thuê làm gái mại dâm với giá 10.000 nhân dân tệ/tháng.

Cách đây khoảng 3 năm, đối tượng Hà Thị Qua cũng đã từng là người bị kẻ xấu lừa bán sang thị trấn Hà Khẩu làm nghề gái gọi và sau đó Qua ăn ở như vợ chồng với Truy Sáng. Trước Tết Tân Mão vừa rồi, Truy Sáng cho Hà Thị Qua 5.000 nhân dân tệ vượt biên trái phép về nhà ở xã Pắc Ta ăn Tết và tìm con gái trẻ mang sang Trung Quốc cho thuê làm gái mãi dâm.

Lò Thị X. khai: Vì tin Hà Thị Qua là bạn của chị gái mình nên đã đi theo làm nghề bán quần áo ở thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc)  với mức lương 2 triệu đồng Việt Nam/tháng. Rất may là nhờ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lào Cai phát hiện bắt giữ tối ngày 12/2/2011 khi đang vượt biên trái phép và nhờ đó được cứu giải, nếu  không sẽ bị Qua và đồng bọn lừa bán làm nghề mại dâm ở đất khách quê người.

Hiện nay, đối tượng Hà Thị Qua đã được Biên phòng Lào Cai  giao cho công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ vụ án buôn bán người vị thành niên  và cùng các cơ quan khác hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.   

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 11/2/2011, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai cũng đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng: Nguyễn Thị Minh Hà (sinh năm 1992), trú tại xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh năm 1992), trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Vì Thị Kim (sinh năm 1982), trú tại xã Hố Mít, huyện  Tân Uyên (Lai Châu) vì tội lừa gạt 3 phụ nữ trẻ tuổi từ 16- 18 cùng trú tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (Lai Châu) bán sang Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên