Thông tin thêm về vụ gây rối trật tự tại thị xã An Khê, Gia Lai

Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 16/9 tại thị xã An Khê.  

Đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, lúc 8 giờ ngày 14/9, tổ CSGT Công an thị xã An Khê gồm 8 người, tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông tại km số 2, tỉnh lộ 669, thuộc địa phận phường Ngô Mây, thị xã An Khê, phát hiện anh Phạm Ngọc Đến (SN 1980), trú tại thôn An Xuân 1, xã Xuân An (thị xã An Khê) đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng anh Đến không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi chạy đến địa phận thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, xe bị chết máy nên anh Đến bỏ xe lại, chạy trốn. Tổ CSGT truy tìm nhưng không thấy và đã lập biên bản đưa xe về cơ quan tạm giữ.

Sáng 15/9, ông Phạm Đình Phước (cha anh Phạm Ngọc Đến) đến trụ sở Công an thị xã An Khê báo về việc không thấy con về nhà mà phát hiện đôi dép của anh Đến bên bờ sông Ba. Công an thị xã An Khê đã phối hợp với Công an huyện Đăk Pơ cùng gia đình tổ chức truy tìm, đến 21 giờ cùng ngày thì phát hiện anh Đến chết dưới sông.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhưng gia đình ông Phước có thái độ thiếu hợp tác (vì nghi ngờ con mình không tự chết dưới dòng sông Ba), đề nghị sáng ngày 16/9 mới tổ chức khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh Đến chết là do ngạt nước. Các tình tiết khác có liên quan, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh để có cơ sở kết luận.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, có một số đối tượng kích động dùng đá ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, làm 30 cán bộ, chiến sĩ công an và y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thị xã An Khê bị thương; 8 xe ô tô bị vỡ kính. Tình hình này buộc các lực lượng chức năng phải bắt giữ 99 đối tượng quá khích để ổn định tình hình. Đến 1 giờ 30 phút ngày 17/9, các lực lượng chức năng đã cơ bản giải tán được đám đông, đảm bảo được giao thông trên tuyến tỉnh lộ 669 (đoạn đường từ huyện Kbang đi thị xã An Khê). Đến chiều ngày 17/9, gia đình đã đưa xác nạn nhân đi mai táng.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi báo chí về việc vì sao thời gian gần đây, lực lượng CSGT trong khi truy đuổi các đối tượng vi phạm an toàn giao thông dẫn đến một số vụ chết người, đại tá Phan Lang cho biết, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT có lúc gây phương hại đối với người tham gia giao thông trong tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã có các văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo kiểm điểm công tác này, nhưng có nơi vẫn làm chưa tốt, tạo hình ảnh không đẹp trong mắt người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên