Thu giữ số lượng lớn nầm lợn thối

VOV.VN -Lực lượng chức năng thu giữ được 9 bao hàng bên trong chứa nầm lợn đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối, có trọng lượng gần 700kg.

Lúc 1h30 ngày 16/4, tại khu vực thuộc thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đi xe mô tô chở nhiều bao hàng có dấu hiệu nghi vấn. 

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối các đối tượng vứt hàng lại rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 9 bao hàng bên trong chứa nầm lợn đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối, có trọng lượng gần 700kg.

Hiện toàn bộ số nầm lợn đã được tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 900 kg nầm lợn không rõ xuất xứ
Bắt giữ 900 kg nầm lợn không rõ xuất xứ

(VOV) - Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê số hàng này từ Thái Bình cho một người ở Hà Nội.

Bắt giữ 900 kg nầm lợn không rõ xuất xứ

Bắt giữ 900 kg nầm lợn không rõ xuất xứ

(VOV) - Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê số hàng này từ Thái Bình cho một người ở Hà Nội.

Lạng Sơn: Bắt giữ gần 1 tấn gà thịt thải loại và nầm lợn nhập lậu
Lạng Sơn: Bắt giữ gần 1 tấn gà thịt thải loại và nầm lợn nhập lậu

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ hơn 60 tấn gà thải loại và gần 5 tấn nầm lợn, tràng lợn, tim cật

Lạng Sơn: Bắt giữ gần 1 tấn gà thịt thải loại và nầm lợn nhập lậu

Lạng Sơn: Bắt giữ gần 1 tấn gà thịt thải loại và nầm lợn nhập lậu

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ hơn 60 tấn gà thải loại và gần 5 tấn nầm lợn, tràng lợn, tim cật

Hà Nội bắt giữ 190 kg nầm lợn đang bị phân hủy
Hà Nội bắt giữ 190 kg nầm lợn đang bị phân hủy

Số hàng trên được vận chuyển trên ô tô khách mang biển kiểm soát 98K – 3465 do Nguyễn Văn Trinh, sinh năm 1983 điều khiển.

Hà Nội bắt giữ 190 kg nầm lợn đang bị phân hủy

Hà Nội bắt giữ 190 kg nầm lợn đang bị phân hủy

Số hàng trên được vận chuyển trên ô tô khách mang biển kiểm soát 98K – 3465 do Nguyễn Văn Trinh, sinh năm 1983 điều khiển.

Lạng Sơn tiêu hủy 150kg nầm lợn không rõ nguồn gốc
Lạng Sơn tiêu hủy 150kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Số nầm lợn do đối tượng vứt lại khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

Lạng Sơn tiêu hủy 150kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn tiêu hủy 150kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Số nầm lợn do đối tượng vứt lại khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

Thu giữ 500 kg nầm lợn ôi thối đang được "tuồn" về Hà Nội
Thu giữ 500 kg nầm lợn ôi thối đang được "tuồn" về Hà Nội

Số nầm lợn trên được mua từ Trung Quốc, rồi vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội để tiêu thụ, mở ra đã bốc mùi hôi thối.

Thu giữ 500 kg nầm lợn ôi thối đang được "tuồn" về Hà Nội

Thu giữ 500 kg nầm lợn ôi thối đang được "tuồn" về Hà Nội

Số nầm lợn trên được mua từ Trung Quốc, rồi vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội để tiêu thụ, mở ra đã bốc mùi hôi thối.