Kỷ luật, khiển trách nhóm học sinh đánh nhau và đứng xem cổ vũ

VOV.VN - Hội đồng kỷ luật của trường thống nhất, kỷ luật với hình thức cảnh cáo, ghi học bạ đối với 5 học sinh đánh nhau; 14 học sinh đứng xem bị khiển trách.

Chiều 29/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được báo cáo của Phòng GD-ĐT thị xã Bến Cát về giải quyết vụ việc học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đánh nhau đăng lên mạng xã hội Facebook.

Cảnh nhóm học sinh đánh nhau được cắt từ video đăng trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, Phòng GD-ĐT thị xã Bến Cát đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn, yêu cầu nhà trường xác minh những em học sinh tham gia đánh nhau và đứng xem cổ vũ trong đoạn video đăng trên mạng xã hội và làm bảng tường trình về vụ việc xảy ra.

Trường đã họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật các em học sinh đánh nhau và đứng xem cổ vũ. Hội đồng kỷ luật của trường thống nhất, kỷ luật với hình thức cảnh cáo, ghi học bạ đối với 5 em học sinh đánh nhau; 14 em học sinh đứng xem và cổ vũ bị khiển trách trước trường và thông báo cho gia đình. Ngoài ra, nhà trường đã công bố mức kỷ luật đối với 19 học sinh này trước toàn thể học sinh toàn trường vào lễ chào cờ sáng ngày 28/10 vừa qua.

Ban giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn khẳng định, người quay video đưa lên mạng xã hội Facebook không phải học sinh của trường, mà là một thanh niên tên N.P.K theo báo cáo của Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát cũng cho biết, đã mời N.P.K lên làm việc. K khai, khi đang uống cà phê ngay Trung tâm Hội nghị Bến Cát thuộc thị xã Bến Cát thì thấy cảnh đánh nhau nên quay và đưa lên mạng mong muốn cơ quan chức năng biết để xử lý.

Qua xác minh của công an phường, thông tin N.K.P đưa lên mạng xã hội Facebook đúng thực tế sự việc, không cắt ghép, làm sai lệch nội dung nên không xử lý vi phạm hành chính mà chỉ nhắc nhở. Công an đề nghị người dân, khi gặp cảnh bạo lực cần báo ngay cơ quan chức năng để xử lý hoặc quay lại đưa đến cơ quan chức năng để tố giác tội phạm, không nên đưa lên mạng xã hội để tránh vi phạm quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học
TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

VOV.VN - Theo quyết định, giáo viên này đã vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật Viên chức và Luật trẻ em năm 2016

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

VOV.VN - Theo quyết định, giáo viên này đã vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật Viên chức và Luật trẻ em năm 2016

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng
Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

VOV.VN - Chiều 31/5, các ngành chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ đánh nhau tại cổng trường.

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

VOV.VN - Chiều 31/5, các ngành chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ đánh nhau tại cổng trường.

Bình Dương: Xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau gây xôn xao
Bình Dương: Xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau gây xôn xao

VOV.VN -Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn xác nhận hình ảnh học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng là học sinh của trường.

Bình Dương: Xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau gây xôn xao

Bình Dương: Xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau gây xôn xao

VOV.VN -Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn xác nhận hình ảnh học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng là học sinh của trường.