Tin thêm về vụ giả danh phóng viên ép doanh nghiệp đưa tiền

VOV.VN -Bộ Công an đã có giấy triệu tập ông Đỗ Xuân Diện, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Sau vụ bắt giữ 3 đối tượng giả danh phóng viên của một cơ quan báo chí Trung ương tống tiền Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai - Indevco, tại Khu công nghiệp Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có giấy triệu tập ông Đỗ Xuân Diện, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Trước đó đầu tháng 12/2013, 2 đối tượng là Phan Bùi Khang, Dương Kiều Trang, cư trú tại Hà Nội cùng Bùi Xuân Hiệu, là phóng viên của Đài PT-TH Ninh Bình liên hệ với Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai – Indevco, với giấy giới thiệu giả là phóng viên của một cơ quan báo chí Trung ương.

Các đối tượng này yêu cầu Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai phải đưa tiền, nếu không sẽ viết bài vu khống Công ty gây ô nhiễm môi trường. Ngày 4/1, 3 đối tượng này đến Công ty kính nổi Chu Lai để nhận 3.000 USD. Khi vừa nhận số tiền này thì lực lượng công an đã bắt quả tang cả 3 đối tượng.

Khám xét tại chỗ cũng như khám xét nơi ở của những đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy giới thiệu khống, con dấu giả của một số cơ quan nội chính và cơ quan báo chí Trung ương. 

Trước đó, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Phan Bùi Khang, Dương Kiều Trang, Bùi Xuân Hiệu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự và tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức theo Điều 267, Bộ luật Hình sự./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng
Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Giả danh công an để lừa đảo
Giả danh công an để lừa đảo

Lê Trung Ðức khai nhận việc giả danh công an để tạo niềm tin đối với những người xung quanh và tạo dựng các mối quan hệ.

Giả danh công an để lừa đảo

Giả danh công an để lừa đảo

Lê Trung Ðức khai nhận việc giả danh công an để tạo niềm tin đối với những người xung quanh và tạo dựng các mối quan hệ.

Khởi tố 3 bị can giả danh phóng viên VTV
Khởi tố 3 bị can giả danh phóng viên VTV

Ngày 4/1, cơ quan điều tra đã bắt quả tang nhóm phóng viên giả này đang nhận 3.000 USD của Nhà máy kính nổi Chu Lai 

Khởi tố 3 bị can giả danh phóng viên VTV

Khởi tố 3 bị can giả danh phóng viên VTV

Ngày 4/1, cơ quan điều tra đã bắt quả tang nhóm phóng viên giả này đang nhận 3.000 USD của Nhà máy kính nổi Chu Lai 

Cảnh giác với đối tượng giả danh bác sỹ lừa đảo bệnh nhân
Cảnh giác với đối tượng giả danh bác sỹ lừa đảo bệnh nhân

VOV.VN - BV Bạch Mai vừa bắt quả tang 1 đối tượng giả danh bác sĩ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bệnh nhân.

Cảnh giác với đối tượng giả danh bác sỹ lừa đảo bệnh nhân

Cảnh giác với đối tượng giả danh bác sỹ lừa đảo bệnh nhân

VOV.VN - BV Bạch Mai vừa bắt quả tang 1 đối tượng giả danh bác sĩ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bệnh nhân.

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh
Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh.

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

Giả danh công an thu giữ xe đạp điện của học sinh

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT
Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.