Tin thêm về vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá suy đoán rằng, vụ nổ súng có thể liên quan đến tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến hung thủ của vụ nổ súng ở trụ sở UBND thành phố Thái Bình, chiều 12/9, trao đổi với phóng viên VOV online, ông Phạm Văn Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Đặng Ngọc Viết là người không có tiền án tiền sự. Trước đây, Viết từng đi Nga lao động và có một vợ hai con.

Con gái lớn 18 tuổi và con trai 10 tuổi nhưng cuộc sống cũng không mấy êm ấm. Cách đây 2 năm, Viết về nước một mình và làm thủ tục ly hôn với vợ.

Đặng Ngọc Viết và 2 anh trai là Đặng Ngọc Vinh, Đặng Ngọc Quang ở chung nhà với nhau, trong đó người anh Đặng Ngọc Quang bị tâm thần nhẹ.

Ông Phạm Văn Anh – Phó Chủ tịch phường Kỳ Bá

Nói về em trai mình, anh Đặng Ngọc Vinh, anh trai cả của Đặng Ngọc Viết cho biết, trong thời gian gần đây, Viết không có công việc ổn định, thường xuyên cờ bạc lô đề. Gần 1 năm trước, vì có liên quan đến một vụ nợ nần cờ bạc nên Viết tạm lánh vào miền Nam một thời gian.

Trước khi xảy ra vụ việc, Viết chỉ mới về Thái Bình được hơn 1 tuần. Bình thường, mọi người đánh giá Viết tuy ham mê cờ bạc lô đề nhưng là một người hiền lành, không gây xích mích với ai bao giờ.

Từng tiếp xúc nhiều lần với Viết, ông Phạm Văn Anh cho biết: “Viết là người ăn nói cọc cằn, động tí là văng tục”. Trước khi gây ra sự việc, Viết không có biểu hiện gì của bệnh lý. Theo thông tin từ lãnh đạo phường Kỳ Bá, bố Viết là ông Đặng Ngọc Vu từng tham gia chiến trường và nhiễm chất độc da cam.

Liên quan đến nguyên nhân của vụ xả súng ở trụ sở UBND TP.Thái Bình, ông Phạm Văn Anh suy đoán rằng, có thể liên quan đến tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Đám tang của hung thủ Đặng Ngọc Viết

Theo quy hoạch, Khu tái định cư có diện tích 9ha giáp ranh giữa hai phường Kỳ Bá và phường Trần Lãm của thành phố, trong đó, diện tích thu hồi của phường Kỳ Bá là 3ha. Đất nông nghiệp sẽ là diện tích chủ yếu trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư này. Đất của gia đình Viết nằm trong quy hoạch làm đường dẫn vào khu dự án.

Về phương án  đền bù, gia đình Viết có hai lựa chọn, nếu thực hiện giải phóng mặt bằng 100% với diện tích 200m2 thì gia đình Viết sẽ được hưởng chế độ tái định cư. Gia đình Viết không nhận nhà trong khu tái định cư mà tự đi tìm chỗ ở khác và nhận số tiền đền bù 504 triệu đồng.

Tuy nhiên, quyết định của Viết thay đổi liên tục. “Viết lại chọn phương án nhà tái định cư. Nhưng khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình đưa Viết đi xem một số căn hộ thì Viết lại nói là không hợp hướng, quay lại nhận tiền không nhận nhà”, ông Phạm Văn Anh nói.

Ông Phạm Văn Anh cho biết, trước khi thực hiện thu hồi đất, chính quyền cũng có họp bàn với người dân trong khu vực này, khi họp cũng có trao đổi. “Nếu một số hộ dân có ý kiến này nọ thì gia đình Viết lại không có ý kiến gì, cũng không có chút dấu hiệu nào căng thẳng.”

Ông Nguyễn Hải Trường – Chánh Văn phòng UBND TP Thái Bình

Sau khi nhận tiền, diện tích đất còn lại của Viết còn khoảng 34m2. “Là người trong phường, tôi cũng bàn với Viết với diện tích đất còn lại, sau này mở đường, Viết nên làm một quán nước, cửa hàng nho nhỏ là có thể kiếm ăn qua ngày. Viết còn trả lời tôi: “Vâng, em cũng biết thế”, ông Phạm Văn Anh nhớ lại.

Đặng Ngọc Viết nhận tiền đền bù 504 triệu đồng, sau đó đi vào miền Nam một thời gian. Mới trở về được 1 tháng thì Viết gây ra vụ xả súng trong ngày 11/9.

Ông Nguyễn Hải Trường – Chánh Văn phòng UBND TP Thái Bình cho biết, thời gian vào miền Nam, Viết không liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mà chủ yếu là người anh trai tên Vinh.

“Chúng tôi đang chờ thông tin từ cơ quan điều tra để có kết luận cuối cùng về vụ việc và sẽ tổ chức họp báo thông tin rộng rãi trong dư luận.”, ông Trường nói.

Trước đó, thông tin từ Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Quốc Vương cũng cho biết, theo điều tra ban đầu, giữa anh em của Đặng Ngọc Viết có mâu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng tại Thái Bình: Phó Giám đốc trung tâm tử vong
Vụ nổ súng tại Thái Bình: Phó Giám đốc trung tâm tử vong

Ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) bị bắn vào đầu đã tử vong.

Vụ nổ súng tại Thái Bình: Phó Giám đốc trung tâm tử vong

Vụ nổ súng tại Thái Bình: Phó Giám đốc trung tâm tử vong

Ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) bị bắn vào đầu đã tử vong.

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?
Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Cơ quan công an tình nghi Viết gây án do không đồng tình với quan điểm giải quyết về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng...

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Cơ quan công an tình nghi Viết gây án do không đồng tình với quan điểm giải quyết về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng...

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án
Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

VOV.VN -Vì hung thủ gây ra vụ nổ súng đã tử vong, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định đình chỉ vụ án.

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

Vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình: Đình chỉ vụ án

VOV.VN -Vì hung thủ gây ra vụ nổ súng đã tử vong, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định đình chỉ vụ án.

Hung thủ bắn người ở UBND thành phố Thái Bình đã tự sát
Hung thủ bắn người ở UBND thành phố Thái Bình đã tự sát

Tên Viết đã lên trốn tại một ngôi chùa. Sau đó, một số người dân địa phương đã phát hiện và báo tin Viết đã tự sát.

Hung thủ bắn người ở UBND thành phố Thái Bình đã tự sát

Hung thủ bắn người ở UBND thành phố Thái Bình đã tự sát

Tên Viết đã lên trốn tại một ngôi chùa. Sau đó, một số người dân địa phương đã phát hiện và báo tin Viết đã tự sát.

Nổ súng làm 5 người bị thương tại UBND TP Thái Bình
Nổ súng làm 5 người bị thương tại UBND TP Thái Bình

VOV.VN -Một đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nổ súng làm 5 người bị thương tại UBND TP Thái Bình

Nổ súng làm 5 người bị thương tại UBND TP Thái Bình

VOV.VN -Một đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường.