Tổ chức đua xe trái phép gây tai nạn chết người

Trong lúc nhậu, một số thành viên trong nhóm cãi nhau về xe cộ nên đã thách thức đua xe.

TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa tuyên phạt 4 bị cáo ở thị xã Sông Cầu gồm Dương Thái Bình (SN 1990) 3 năm 6 tháng tù, Võ Anh Tài (SN 1992) 3 năm 4 tháng tù, Nguyễn Trí Dũng (SN 1992) 3 năm tù, Lưu Huyền Vũ (SN 1989) 2 năm tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc cả 4 bị cáo nói trên phải liên đới bồi thường hơn 100 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo nội dung xét xử, đêm 17/2, Nguyễn Ngọc Tân (ở thị xã Sông Cầu) cùng 4 bị cáo và một số thanh niên khác rủ nhau nhậu.

Trong lúc nhậu, một số thành viên trong nhóm cãi nhau về chuyện xe này chạy hơn xe kia nên đã thách thức đua xe với nhau để biết.

Sau đó, cả nhóm lấy xe dàn ngang cùng chạy. Khi đến gần đầu cầu Tam Giang của thị xã Sông Cầu, Tân cho xe vượt qua xe của Tài nên đã tông vào xe máy do anh Nguyễn Ngọc Trí (SN 1988, ở thị xã Sông Cầu) đang chạy ngược chiều, làm anh Trí chết tại chỗ, còn Tân bị thương nặng và tử vong sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên