Tòa tuyên 2 "bảo mẫu" hành hạ trẻ cùng 3 năm tù

VOV.VN - HĐXX nhận định, tuyên mức án cao nhất theo khung hình phạt đối với 2 bị cáo mới đủ để răn đe

Lúc 11h30: HĐXX tuyên mỗi bị cáo mức án 3 năm tù, mức cao nhất theo đề nghị của Viện Kiểm sát.

Lúc 11h25: Tòa bắt đầu tuyên án. 

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi đánh, tát của các bị cáo gây ảnh hưởng bất bình nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm mất uy tín cho ngành giáo dục. hành động của các bị cáo cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách của trẻ sau này. Việc Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. 

Lúc 10h50: Tòa nghị án.

Lúc 10h45: Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Phương đã khóc rất lớn. “Bị cáo đã ăn năn hối hận về việc làm của mình. Được làm cô giáo giữ trẻ là ước mơ lớn nhất của bị cáo. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các anh chị phụ huynh. Xin lỗi các thầy cô giáo đã giáo dục mình nên người. Xin tòa xét xử giảm tội để bị cáo nhanh chóng được trở lại với gia đình còn con nhỏ và ba mẹ già.”

Trong lời sau cùng, bị cáo Lý nói: “Trước kia bị cáo cảm thấy mình không hợp với nghề giữ trẻ. Nhưng ba mẹ ép theo nghề. Bị cáo đã biết tội của mình rồi, mong tòa xem xét giảm nhẹ”.

Lúc 10h30:
Đến phần bào chữa cho các bị cáo, Luật sư bào chữa cho rằng: “Phần luận tội của HĐXX quá đầy đủ và chặt chẽ về hành vi của 2 bị cáo, nên tôi không có ý kiến gì”.

Nghe vậy, hàng ngàn người tham dự phiên tòa đã vỗ tay tán thành.

Lúc 10h15: Đại diện VKS vẫn tiếp tục phần hỏi các bị cáo.

Lúc 10h00: Trong quá trình luận tội của HĐXX, bị cáo Lê Thị Đông Phương khai đã 2 lần thực hiện hành vi bạo lực với cháu Hòa và cháu Lâm. Bị cáo Phương khai, lúc đó cháu Hòa bị bệnh nên không ăn được nên Phương cho cháu ăn cháo nhưng cháu Hòa nên đánh vào mặt, dùng tay bóp vào thái dương.

Hội đồng xét xử

 Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, “Vậy cháu có ăn không?, “không ăn”, bị cáo trả lời.

Còn đối với bé Thụy Lâm lúc đó mới 10 tháng tuổi, bị cáo Phương khai, lúc đó cháu không ăn nên Phương đè cháu bé xuống kẹp cổ ép cháu ăn nên Thụy Lâm có ăn một ít. Tòa hỏi bị cáo có bao giờ cho con mình ăn những bữa ăn đầy nước mắt như vậy không?, bị cáo trả lời không.

Tòa tiếp tục hỏi nếu con của bị cáo bị người khác đối xử như thế bị cáo cảm thấy thế nào?, bị cáo trả lời buồn.

HĐXX tra xét, là 1 giáo viên mầm non, bị cáo đã được học hành để có phương pháp dạy dỗ cũng như cho các bé ăn, sao lại có hành động hành hạ các bé như vậy, bị cáo Đông Phương trả lời do nóng giận, không nghĩ được gì nên mới làm như vậy.

Lúc 9h55: Trong phần xét hỏi, gia đình 2 trẻ bị hại đòi bồi thường số tiền 80 triệu đồng. Bị cáo Đông Phương cho rằng, chỉ đồng ý bồi thường cho gia đình  mỗi bé 15 triệu đồng.

Bị cáo Đông Phương thừa nhận chỉ hành hạ trẻ 2 lần, nhưng gia đình các bé khẳng định, các bé đã bị hành hạ rất nhiều lần. Bằng chứng là từ khi gửi ở điểm giữ trẻ Phương Anh, các bé thường xuyên ốm đau, liên tục có biểu hiện sợ hãi.

Lúc 9h40:
Trong phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Lê Thiên Lý khai rằng rất hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo xin lỗi các bé và phụ huynh các bé.

Khi HĐXX hỏi cho các bé ăn bằng hình thức hành hạ, dọa các bé như vậy, các bé có ăn không. Bị cáo Lý trả lời dọa như thế các bé sẽ sợ và có ăn chút ít.

Bị cáo cũng nhận thức được hành vi tội lỗi của mình và khai rằng, từ khi bị tạm giam, bị cáo rất ân hận.

Lúc 9h30: Trong phần xét hỏi, bị cáo Lý cho biết mình có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở giữ trẻ (tức bị cáo Phương). Bị cáo Lý gọi Phương bằng mợ.

Bị tòa, bị cáo Lý cho biết, mình được chủ cơ sở giao nhiệm vụ chăm sóc “đặc biệt” những trẻ biếng ăn như cháu Tuấn Khang, Trần Hòa…. “Bị cáo có những hành động với bé Tuấn Khang bao nhiêu lần”, HĐXX hỏi. “Bị cáo cho bé ăn 2 lần thấy bị ói nên mới ấn đầu, vỗ vào lưng để cháu ói hết”, bị cáo Lý nói.

HĐXX hỏi tiếp: “Mục đích hành động như vậy để làm gì”, “cho các bé sợ để ăn”, lý giải thích. “Vậy các cháu có ăn không?”, HĐXX truy vấn. “Dạ không, bị cáo thấy hối hận lắm rồi”, bị cáo Lý trả lời.

Theo chị Lệ (mẹ cháu Khang trình bày), các bị cáo trình bày không đúng sự thật. Theo chị Lệ, các bị cáo nói hành hạ cháu bé 2 ngày là không đúng. Chị Lệ tố cáo cô Lý hành động như vậy không phải là ép cho cháu ăn mà đó là hành vi thỏa mãn thú tính. Chị Lệ yêu cầu xử nghiêm với các bị cáo.

Bà Phương (mẹ cháu Hòa) đứng dậy nghe hội đồng hỏi. Chị Phương trả lời, sau khi nghỉ học bé Hòa không bị bệnh nữa. Chị Phương nêu quan điểm: chứng kiến con bị hành hạ, chị mong tòa trừng trị những bảo mẫu theo đúng pháp luật; yêu cầu nhà trẻ Phương Anh phải bồi thường số tiền 1 năm đi học (15 triệu đồng) và số tiền lo bệnh cho bé sau này (45 triệu đồng) cho gia đình. 

Lúc 9h15: Hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Đông Phương.

HĐXX hỏi "hành động của bị cáo như vậy có đúng không?". Bị cáo Phương cho rằng, hành động như vậy cũng chỉ mục đích yêu thương trẻ, muốn cho trẻ ăn chứ không phải phải hành hạ.

Bị cáo luôn biện hộ cho hành động của mình là đúng, cho rằng chỉ cảm thấy sai khi xem lại clip, nhưng vẫn cho rằng "bị cáo làm như thế cũng chỉ vì muốn trẻ ăn, chứ không phải hành hạ trẻ".

Lúc 9h30: Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý đứng trước tòa với thái độ khá "bình thản".

Quá đông người dân trào vào phòng xét xử, lực lượng công an bảo vệ phải đóng cửa


Trong khi đó, người dân ở ngoài vẫn ùn ùn đến dự phiên tòa. Vì người dân quá đông, lực lượng giữ trật tự tại tòa đã đóng cửa phòng xét xử. Người dân đập cửa đòi được vào xem mặt 2 bảo mẫu. 

Lúc 9h15: Hội đồng xét xử hỏi bị báo Lê Thị Đông Phương đã từng vi phạm gì chưa, bị cáo này đáp: Từng bị xử lý vì hành vi kinh doanh trái phép.

Lúc 9h00: Đại diện Viện Kiểm sát đang đọc cáo trạng. Người dân bên ngoài tiếp tục kéo gây ồn ào trong phiên tòa. Lực lượng công an liên tục phải dẹp trật tự.

Theo cáo trạng, Lê Thị Đông Phương xin phép mở cơ sở chăm sóc trẻ tại địa chỉ 18 đường Hiệp Bình từ tháng 8 nhưng UBND phường Hiệp Bình Phước yêu cầu lên Phòng Giáo dục quận để được hướng dẫn cụ thể. Mặc dù không được cấp phép nhưng Phương vẫn mở nhà trẻ Phương Anh tại số 18 đường Hiệp Bình và bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2012.

Ngày 15/11/2012, tổ kiểm tra liên ngành phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức kiểm tra phát hiện nhà trẻ Phương Anh giữ 9 trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên không có giấy phép hoạt động nên lập biên bản yêu cầu ngưng hoạt động nhưng nơi này vẫn tiếp tục hoạt động.

Hai bảo mẫu đứng trước vành móng ngựa

Sau đó, phường một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động giữ trẻ nhưng quyết định này tiếp tục bị phớt lờ.

Ngày 13/12/2013, Công an quận Thủ Đức nhận được đoạn clip quay được cảnh Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở mầm non Phương Anh, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) hành hạ nhiều trẻ bằng những hành vi đánh đập, đe dọa. Ngày 17/12/2013, Công an quận Thủ Đức bắt tạm giam 2 người này.

Tại cơ quan điều tra, 2 bảo mẫu thừa nhận việc đánh đập, đe dọa như tát liên tục, chổng ngược đầu bé vào thùng nước, bịt mũi khi cho uống sữa... Tuy nhiên, họ cho biết chỉ muốn làm các bé sợ và chịu ăn uống.

Cáo trạng của Viện KSND quận Thủ Đức truy tố hai bị cáo nói trên ra tòa để xét xử về tội “hành hạ người khác” với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.

Lúc 8h40: Sau phần tuyên bố khai mạc phiên tòa của chủ tọa Vũ Tất Trình, phiên tòa đã bắt đầu và đang phần xét hỏi lý lịch 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý.

Lúc 8h30: Phiên tòa phải tạm hoãn 30 phút để dẹp trật tự vì người dân đến quá đông, không đủ chỗ ngồi nên xô đẩy, chen lấn làm mất trật tự tại tòa. Lực lượng giữ trật tự tại tòa phải nhiều lần ổn định chỗ ngồi để phiên tòa được bắt đầu. 

Theo ước tính của phóng viên đang có mặt tòa, có khoảng 5.000-6.000 người tham dự phiên xét xử sáng nay.

Đúng 8h sáng nay (20/1),  TAND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về tội “hành hạ người khác”.


Phòng xét xử trật kín không còn một chỗ trống

     Thẩm phán Vũ Tất Trình, Chánh án tòa án quận Thủ Đức làm chủ tọa phiên tòa. Luật sư Nguyễn Văn Mót, Văn phòng luật sư Vĩnh Hội, Đoàn luật sư TP HCM bào chữa cho Lê Thị Đông Phương.

Phiên tòa có rất đông người dân đến tham dự, trong đó có rất đông nhà báo cũng quan tâm đến đưa tin.

Từ 7h30, xe công an chở 2 bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý đến Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức để chuẩn bị phiên xét xử lưu động.

Hai bị cáo Lê Thị Đông Phương (32 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) và Nguyễn Lê Thiên Lý (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị VKSND TPHCM truy tố về tội “Hành hạ người khác”. Trong vụ án này có 4 bị hại được Tòa án triệu tập. 

Tuy nhiên, tham gia xử chỉ có đại diện của 2 bị hại là cháu Nguyễn Trần Hòa (3 tuổi) và cháu Lê Tấn Khang (2 tuổi) cùng các cháu có mặt. Hai bị hại cùng người đại diện vắng mặt không lý do.

Trước đó, một người dân phát hiện tại điểm giữ trẻ Phương Anh (trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) do Lê Thị Đông Phương làm chủ thường xuyên xảy ra có hành vi bạo hành tàn ác với những cháu bé được gửi tại đây. Vì vậy người này đã dùng điện thoại quay lại và tố cáo đến công an.
Hai bảo mẫu bạo hành trẻ em Đông Phương (trái) và Thiên Lý (phải)

Sau đó đoạn clip cũng xuất hiện trên thông tin đại chúng khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi mất nhân tính của 2 đối tượng. Từ những bằng chứng rõ ràng và lời khai của Đông Phương và Thiên Lý cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp cả 2 để điều tra hành vi “hành hạ người khác”.

Vụ án gây xôn xao dư luận nên sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm đẩy mạnh tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em
Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

VOV.VN - Gia đình của các trẻ em bị hành hạ đã yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm hành vi của Phương và Lý.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

VOV.VN - Gia đình của các trẻ em bị hành hạ đã yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm hành vi của Phương và Lý.

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình
Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ hãy tìm cách bảo vệ con mình

VOV.VN-Cha mẹ nên thường xuyên dành nhiều thời gian cho trẻ, sự quan tâm, quan sát bé thường xuyên qua biểu hiện trong lúc ngủ, lúc chơi

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?
Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe
Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em
Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Để có chứng cứ xác thực buộc tội các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em, một người dân đã âm thầm quay lại clip...

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em

Để có chứng cứ xác thực buộc tội các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em, một người dân đã âm thầm quay lại clip...

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!
Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

VOV.VN -Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc quản lý...

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

Bảo mẫu hành hạ trẻ: Sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý?!

VOV.VN -Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc quản lý...

Bảo mẫu đánh trẻ, không chỉ xử nghiêm là xong chuyện
Bảo mẫu đánh trẻ, không chỉ xử nghiêm là xong chuyện

VOV.VN - Mấu chốt của vấn đề vẫn là phải tạo ra nơi thay thế các nhóm trẻ gia đình

Bảo mẫu đánh trẻ, không chỉ xử nghiêm là xong chuyện

Bảo mẫu đánh trẻ, không chỉ xử nghiêm là xong chuyện

VOV.VN - Mấu chốt của vấn đề vẫn là phải tạo ra nơi thay thế các nhóm trẻ gia đình

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12
Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

VOV.VN -Bộ yêu cầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

Báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ trước 19/12

VOV.VN -Bộ yêu cầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng
Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Bảo mẫu hành hạ, đạp chết trẻ: Sự việc đau lòng

Thành ủy TPHCM yêu cầu điều tra xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả xử lý trước ngày 15/1/2014.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ
Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

VOV.VN -Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT bày tỏ, ông thực sự sốc và phẫn nộ trước việc bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ

VOV.VN -Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT bày tỏ, ông thực sự sốc và phẫn nộ trước việc bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non.