Tóm gọn băng nhóm cho vay nặng lãi ở Bến Tre

VOV.VN - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều hung khí.

Hôm nay (4/7), công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có liên quan hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn để lập hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có liên quan đến vụ cho vay nặng lãi.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 3/7, cơ quan công an tiến hành kiểm tra tạm trú nơi ở của  đối tượng Nguyễn Xuân Hồng, 29 tuổi, quê thành phố Hà Nội, tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tuy nhiên, những người trong nhà này không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng cố thủ không mờ cửa. Đến  hơn 1 giờ sau, cửa nhà này mới mở ra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 15 người, trong đó chỉ có 3 người đăng ký tạm trú, hầu hết các đối tượng đều có tạm trú ở miền Bắc.

Nhiều hung khí phục vụ việc cho vay nặng lãi.

Kiểm tra các phòng và khu vực trong nhà phát hiện và thu giữ 2 búa tự chế, 2 dao kim loại xếp, 1 ống tuýp kim loại, 1 kiếm, 1 dao găm, 2 gậy bóng chày kim loại, 1 dùi cui kim loại, 1 gậy điện, 6 xe mô tô, số tiền gần 70 triệu đồng và các loại sổ sách giấy tờ nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long
Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hàng trăm hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ.

Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long

Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hàng trăm hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ.

Cho vay nặng lãi quá cao có thể bị xử lý hình sự
Cho vay nặng lãi quá cao có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Hoạt động cho vay nặng lãi xuất hiện ngày càng nhiều với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Theo các luật sư, hành động này có thể bị xử lý hình sự.

Cho vay nặng lãi quá cao có thể bị xử lý hình sự

Cho vay nặng lãi quá cao có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Hoạt động cho vay nặng lãi xuất hiện ngày càng nhiều với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Theo các luật sư, hành động này có thể bị xử lý hình sự.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản
Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản

Khi khám xét nơi ở của Lâm, cơ quan điều tra thu giữ 5 bình xịt hơi cay và nhiều hung khí như ống tuýp sắt, dao, mã tấu. 

Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản

Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản

Khi khám xét nơi ở của Lâm, cơ quan điều tra thu giữ 5 bình xịt hơi cay và nhiều hung khí như ống tuýp sắt, dao, mã tấu. 

Triệt phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi tại Tiền Giang
Triệt phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi tại Tiền Giang

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, dụng cụ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi như: tờ rơi, sổ hộ khẩu, giấy CMND.

Triệt phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi tại Tiền Giang

Triệt phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi tại Tiền Giang

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, dụng cụ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi như: tờ rơi, sổ hộ khẩu, giấy CMND.

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen
Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Nhóm này cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, sau đó bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Nhóm này cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, sau đó bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp
Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Một khi cầm tiền, các “con nợ” bị các thanh niên xăm trổ nhắc, yêu cầu trả tiền lãi từ 15-90%/tháng.

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Một khi cầm tiền, các “con nợ” bị các thanh niên xăm trổ nhắc, yêu cầu trả tiền lãi từ 15-90%/tháng.