Tống tiền bạn thân khi biết bạn có tình nhân

Hương nhiều lần yêu cầu bạn thân phải đưa tiền cho mình tiêu xài để giữ kín việc bạn thân có bồ

Phát hiện bạn thân đã có chồng nhưng quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Trần Thị Thu Hương nhiều lần tống tiền bạn. Đến ngày 18/2, Hương bị bắt quả tang khi đang nhận 20 triệu đồng.

Ngày 20/2, Cơ quan điều tra Công an quận 12 (TP.HCM), cho biết đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thu Hương (45 tuổi, tạm trú Hóc Môn) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của một người bạn thân với Hương.

Trước đó, lúc 14h ngày 18/2, lực lượng trinh sát Công an quận 12 đã bắt quả tang Hương đang lấy 20 triệu đồng của chị P.T.T. (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tại quán cà phê Hoàng Thông (thuộc tổ 16, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12).

Theo cơ quan điều tra, năm 2013, Hương phát hiện chị T. (đã có chồng) có mối quan hệ tình cảm bất chính với L.T.D.C. (39 tuổi, ngụ quận 12). Từ đó, Hương nảy sinh ý định tống tiền chị T.

Sau đó Hương nhiều lần liên lạc yêu cầu chị T. phải đưa tiền cho Hương mỗi khi cần tiền tiêu xài. Đổi lại Hương sẽ không tiết lộ cho chồng chị T. biết về mối quan hệ “bí mật” giữa chị T. và C.

Trong tháng 11 và 12/2013, do lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, gia đình tan cửa nát nhà nên chị T. đã đưa cho Hương tổng cộng 25 triệu đồng. Lòng tham của Hương chưa dừng lại, đầu tháng 2/2014, Hương tiếp tục điện thoại yêu cầu chị T. đưa thêm 30 triệu đồng để đổi lấy sự “im lặng” của Hương.

Đến ngày 18/2, khi Hương đang nhận 20 triệu đồng từ chị T. thì bị bị Công an quận 12 bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nữ sinh tử vong ở vùng núi Ý Tý
Tìm thấy thi thể nữ sinh tử vong ở vùng núi Ý Tý

VOV.VN -Nạn nhân là Hứa Thị Thu sinh viên trường ĐH Thái Nguyên, đi thực tập tìm hiểu người dân tộc Hà Nhì.

Tìm thấy thi thể nữ sinh tử vong ở vùng núi Ý Tý

Tìm thấy thi thể nữ sinh tử vong ở vùng núi Ý Tý

VOV.VN -Nạn nhân là Hứa Thị Thu sinh viên trường ĐH Thái Nguyên, đi thực tập tìm hiểu người dân tộc Hà Nhì.

Tàu chở 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu
Tàu chở 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu

VOV.VN -Tàu BĐ 96150 TS cùng 6 ngư dân đang hoạt động cách Vũng Tàu khoảng 20 hải lý về phía Nam bất ngờ bị phá nước.

Tàu chở 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu

Tàu chở 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu

VOV.VN -Tàu BĐ 96150 TS cùng 6 ngư dân đang hoạt động cách Vũng Tàu khoảng 20 hải lý về phía Nam bất ngờ bị phá nước.

Viết lời xin lỗi bố lên tường, nam thanh niên tự thiêu
Viết lời xin lỗi bố lên tường, nam thanh niên tự thiêu

VOV.VN -Khả năng sống sót của nạn nhân này rất thấp

Viết lời xin lỗi bố lên tường, nam thanh niên tự thiêu

Viết lời xin lỗi bố lên tường, nam thanh niên tự thiêu

VOV.VN -Khả năng sống sót của nạn nhân này rất thấp

Rùa “vàng” ở suối cá thần Cẩm Lương không có trong sách đỏ
Rùa “vàng” ở suối cá thần Cẩm Lương không có trong sách đỏ

VOV.VN -Con rùa được phát hiện tại suối cá thần Cẩm Lương  chỉ là con rùa có màu vàng, không có trong sách đỏ.

Rùa “vàng” ở suối cá thần Cẩm Lương không có trong sách đỏ

Rùa “vàng” ở suối cá thần Cẩm Lương không có trong sách đỏ

VOV.VN -Con rùa được phát hiện tại suối cá thần Cẩm Lương  chỉ là con rùa có màu vàng, không có trong sách đỏ.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn khi lặn sâu 30m
Một ngư dân Lý Sơn tử nạn khi lặn sâu 30m

VOV.VN -Khi ông Quang lặn bắt cá ở độ sâu 30m thì huyết áp đột ngột tăng cao và tử vong.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn khi lặn sâu 30m

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn khi lặn sâu 30m

VOV.VN -Khi ông Quang lặn bắt cá ở độ sâu 30m thì huyết áp đột ngột tăng cao và tử vong.

Khói bao trùm cao ốc ở TP HCM, hàng trăm người tháo chạy
Khói bao trùm cao ốc ở TP HCM, hàng trăm người tháo chạy

VOV.VN -Hàng trăm nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà ở TPHCM hốt hoảng khi phát hiện nhiều khói đen lan tỏa.

Khói bao trùm cao ốc ở TP HCM, hàng trăm người tháo chạy

Khói bao trùm cao ốc ở TP HCM, hàng trăm người tháo chạy

VOV.VN -Hàng trăm nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà ở TPHCM hốt hoảng khi phát hiện nhiều khói đen lan tỏa.

Dân đập nhà, bỏ làng vì sợ.... "ma"
Dân đập nhà, bỏ làng vì sợ.... "ma"

VOV.VN -17 hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu ở Đông Giang, Quảng Nam đập phá nhà cửa, bỏ ruộng vườn kéo nhau đến ở nhờ nhà người thân vì sợ “ma ám”.

Dân đập nhà, bỏ làng vì sợ.... "ma"

Dân đập nhà, bỏ làng vì sợ.... "ma"

VOV.VN -17 hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu ở Đông Giang, Quảng Nam đập phá nhà cửa, bỏ ruộng vườn kéo nhau đến ở nhờ nhà người thân vì sợ “ma ám”.