Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình

VOV.VN - Quy định trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đang gây tranh cãi trong dư luận và giới chuyên gia.

  Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 7/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) vẫn duy trì hình phạt tử hình cho hai tội tham ô và nhận hối lộ (thuộc nhóm tội tham nhũng).

Nhưng dự thảo lại quy định: Nếu người bị kết án tử hình chủ động khắc phục hậu quả của tội phạm do mình gây ra, tự nguyện giao nộp cho Nhà nước ít nhất một nửa số tiền, tài sản do phạm tội mà có, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì có thể được chuyển hình phạt tử hình xuống chung thân.

Nộp tiền có thoát được án tử hình hay không là nội dung đang gây nhiều tranh cãi lớn trong dư luận và trong giới chuyên gia những ngày qua. Lý lẽ được các nhà soạn thảo luật đưa ra là tăng cường tính nhân đạo, bảo vệ con người, bảo vệ chế độ, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.  

Các ý kiến không đồng tình thì thể hiện rõ lo ngại rằng việc tăng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù, nhất là đối với tội phạm tham nhũng sẽ gây khó khăn thêm cho công tác đấu tranh phòng ngừa, giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Câu hỏi đặt ra ở đây là cần thiết kế hình phạt như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả, răn đe của pháp luật nhưng đồng thời không nằm ngoài mục đích bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ.

Phóng viên VOV trao đổi với ông Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về vấn đề này./.

Mời quý độc giả nghe nội dung cuộc trao đổi:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên