Treo thưởng 20 triệu bắt kẻ đâm kim tiêm vào nữ công nhân

Công ty Sankyo hứa thưởng nóng 20 triệu đồng cho người bắt được đối tượng đâm kim tiêm vào các nữ công nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, kim tiêm đâm các nữ công nhân có bị nhiễm HIV hay không vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp kim tiêm có virut HIV, nếu áp dụng đúng phác đồ điều trị chống phơi nhiễm theo chỉ định của bác sĩ thì sẽ không bị lây nhiễm.

Vì vậy công nhân nào gặp trường hợp này cần nhanh chóng đến cơ sở y tế trong vòng 72h để được điều trị kịp thời.

Người thân chờ đón công nhân sau giờ tan ca trước cổng công ty Sankyo trong KCN cao, quận 9, TP HCM

Liên quan đến vụ việc, công ty Sankyo vừa phát đi thông báo sẽ thưởng nóng cho người nào bắt được đối tượng đâm kim tiêm vào 9 nữ công nhân. Ngoài ra công ty cũng mở thêm lối đi phụ, cho phép công nhân công ty đi tắt qua một công ty khác để tránh tình huống xấu.

Như đã thông tin sáng 7/12 một nam thanh niên đi xe wave đỏ, đeo khẩu trang bịt mặt dùng kim tiêm đâm vào 9 nữ công nhân sau giờ tan ca sáng trong khu vực đường nội bộ KCN, quận 9, TP HCM. Vụ việc xảy ra khiến nhiều nữ công nhân hoang mang.

Công an quận 9 đang truy bắt gắt gao đối tượng này./.

Công ty Sankyo hứa thưởng nóng 20 triệu đồng cho người bắt được đối tượng đâm kim tiêm vào các nữ công nhân.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV
Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Hiện nay, phụ huynh học sinh đã yên tâm và các em học sinh cũng đã đi học bình thường.

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Hiện nay, phụ huynh học sinh đã yên tâm và các em học sinh cũng đã đi học bình thường.