Triệt phá đường dây trộm trâu bò lớn nhất tại Lào Cai

Từ đầu tháng 1 - 8/2011, các đối tượng đã thực hiện 66 vụ trộm, lấy được 99 con trâu, 1 con bò, ước tính khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Triệu Viết Hanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đang chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương xem xét hồ sơ vụ án để sớm truy tố các bị can của vụ trộm cắp 99 con trâu, bò trước pháp luật.

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Lào Cai: Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ tới VKSND tỉnh Lào Cai để đề nghị truy tố 9 bị can của vụ trộm cắp 99 con trâu bò "về tội trộm cắp tài sản".

Đây là vụ án hình sự trộm trâu, với quy mô tổ chức và phạm tội với mức độ nghiêm trọng nhất Lào Cai từ trước tới nay, xảy ra tại 8/9 huyện, thành phố trong tỉnh (trừ huyện Mường Khương). Từ đầu tháng 1 - 8/2011, các đối tượng đã thực hiện 66 vụ trộm, lấy được 99 con trâu, 1 con bò, ước tính khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Chuồng trâu xa nhà, gần đường là miếng mồi cho bọn trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai bước đầu đã xác định được 9 đối tượng liên quan tới vụ trộm gồm: Đỗ Văn Hậu (sinh năm 1976) trú tại thôn Nghĩa Giang, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái); Nông Văn Nghĩa (sinh năm 1975) trú tại thôn Tượng, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) là hai đối tượng chủ mưu của vụ án; cùng đồng bọn là các đối tượng: Vũ Văn Tính (sinh năm 1983), Trương Đức Thịnh (sinh năm 1982), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai; Trần Văn Quyết (sinh năm 1959), Trần Văn Tú (sinh năm 1986), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai; Lưu Văn Quang (sinh năm 1985), thường trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Ma Seo Cu (sinh năm 1982; thường trú tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương; Vũ Văn Điệp (sinh năm 1983), thường trú tại xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Đầu tháng 1/2011, Nông Văn Nghĩa bàn với Đỗ Văn Hậu, lợi dụng sơ hở của nhiều người ngủ say khi trời chưa sáng, nhất là vùng cao thường có sương mù hạn chế tầm nhìn xa, bọn chúng thuê xe tải đi khu vực các gia đình nằm gần đường ô tô có trâu bò, để lẻn vào mở chuồng dắt trộm lên xe tải chuyển tới cho "lái trâu" Ma Seo Cu ở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương.

Tiếp đó, Nông Văn Nghĩa cùng Đỗ Văn Hậu đến thuê Vũ Văn Tính dùng xe ô tô chở trâu ăn trộm đi tiêu thụ, với "công thức ăn chia" bán trâu được bao nhiêu tiền sau khi trừ tiền xe chở, còn lại chia đều cho cả nhóm.

Tiếp đó, Nghĩa, Hậu, Tính rủ thêm các đối tượng khác làm đồng bọn gồm: Vương Văn Học, Lưu Văn Quang, Trương Đức Thịnh, Trần Văn Tú, Trần Văn Quyết, Trần Đức An, Vũ Văn Điệp, Lương Văn Sách cùng vào nhóm trộm trâu.

Tuy nhiên trong quá trình "làm ăn" do có sự mâu thuẫn vì phân chia tiền bạc không sòng phẳng, nên Hậu rủ Tính tách nhóm đi ăn trộm riêng. Cũng từ đây, ổ nhóm trộm trâu bò này hình thành hai nhóm "làm ăn" khác nhau, một nhóm do Hậu cầm đầu, một nhóm khác do Nghĩa cầm đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên