Triệt phá hàng loạt cơ sở làm hồ sơ xin việc giả

VOV.VN-Dưới hình thức "núp bóng" tiệm chụp hình và photocopy, các đối tượng đã làm giả hồ sơ xin việc rồi bán cho công nhân.

Ngày 27/2, thông tin từ Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng này đang tạm giữ Hoàng Thị Lan (SN 1990, tiệm chụp hình, photocopy Hoàng Hương Lan ở 1/15 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn), Trịnh Văn Tú (SN 1995, làm tại tiệm chụp hình Đức Tài ở số 1/194 khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) và vợ chồng tiệm chụp hình, photocopy Tuyết Vân (ở số 1/177A. tổ 1, khu phố 4, phường An Phú) là Nguyễn Thị Giao (SN 1980) Nguyễn Văn Tuyến (SN: 1976) để làm rõ hành vi “ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức nhà nước”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục truy nã đối với Nguyễn Ngọc Tiến ( SN: 1974, chủ tiệm chụp hình Đức Tài) và Nguyễn Văn Phú (làm thuê cho Tiến). Điều đáng nói, tất cả đối tượng trên đều cùng quê Thanh Hóa. Với thủ đoạn làm giấy tờ giả khá giống nhau và đều núp bóng dưới tiệm chụp hình, photocopy. 

Theo đó, lợi dụng các công nhân đến chụp hình để làm hồ sơ đi xin việc tại các Khu công nghiệp và Khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các đối tượng này sẽ tiếp cận và mồi chài làm trọn gói hồ sơ giả. 
Hàng loạt những bộ hồ sơ xin việc giả bị phát hiện


Sau khi nhận hồ sơ, bọn chúng lên mạng tải các con dấu cơ quan chức năng về rồi scan và in màu chồng lên hồ sơ. Với các thủ thuật và in ấn làm giả hồ sơ rất tinh vi nên các công ty tuyển dụng rất khó phát hiện.

Sau thời theo dõi, sáng 22/2, Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành kiểm tra tiệm chụp hình, photo Tuyết Vân của vợ chồng Giao và Tuyến.

Qua kiểm tra, công an cũng phát hiện 16 đơn xin việc, 21 phiếu khám sức khỏe, 31 sơ yếu lý lich, 13 đơn xin các nhận hạnh kiểm có dán ảnh bị làm giả con dấu của cơ quan nhà nước. Ngay sau đó, vợ chồng Tuyến bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Vào chiều 25/2, các trinh sát công an Thuận An bất ngờ ấp vào kiểm tra tiệm chụp hình Đức Tài do Tiến làm chủ. Thời điểm đó, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Tú (người làm thuê cho Tiến) đang tiến hành làm giả con dấu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 giấy tờ, hồ sơ xin việc nghi bị làm giả con dấu.

Bước đầu, Tú khai nhận vào làm thuê cho tiệm chụp hình Đức Tài từ tháng 8/2013. Tại đây, Tú được chủ tiệm là Nguyễn Ngọc Tiến giao cho làm nhiệm vụ nhận hồ sơ xin việc và phụ làm giả con dấu. Ngoài Tú còn có người em là Nguyễn Văn Phú cũng làm thuê cho Tiến. Tuy nhiên, thời điểm công an kiểm tra, Tiến và Phú đã bỏ trốn.

Sau đó 1 ngày, khoảng 9 giờ sáng (26/2), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TX.Thuận An tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm chụp hình, photocopy Hoàng Hương Lan và phát hiện hai bộ hồ sơ xin việc nghi vấn làm giả con dấu. Ngay sau đó, chủ tiệm Hoàng Thị Lan bị công an tạm giữ cùng với các tang vật, phương tiện hành nghề liên quan.

Công an thị xã Thuận An kêu gọi hai đối tượng là Tiến và Phú sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy nã Giám đốc làm giả tài liệu, lừa bán thẻ điện thoại
Truy nã Giám đốc làm giả tài liệu, lừa bán thẻ điện thoại

Người này đã làm giả các tài liệu là đơn đặt hàng để sử dụng ký hợp đồng mua bán thẻ cào điện thoại trả trước.

Truy nã Giám đốc làm giả tài liệu, lừa bán thẻ điện thoại

Truy nã Giám đốc làm giả tài liệu, lừa bán thẻ điện thoại

Người này đã làm giả các tài liệu là đơn đặt hàng để sử dụng ký hợp đồng mua bán thẻ cào điện thoại trả trước.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

VOV.VN -Cơ quan công an triệt phá được một đường dây tội phạm có tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

VOV.VN -Cơ quan công an triệt phá được một đường dây tội phạm có tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade
Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

VOV.VN -21 xe máy nói trên chủ yếu mang nhãn hiệu Air blade, có giá trị hàng trăm triệu đồng

Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

VOV.VN -21 xe máy nói trên chủ yếu mang nhãn hiệu Air blade, có giá trị hàng trăm triệu đồng

Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng làm giả gần 50 đăng ký xe máy
Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng làm giả gần 50 đăng ký xe máy

VOV.VN -Các đối tượng trên đã sử dụng các đăng ký mô tô giả trên cầm cố, vay số tiền khoảng 600 triệu đồng

Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng làm giả gần 50 đăng ký xe máy

Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng làm giả gần 50 đăng ký xe máy

VOV.VN -Các đối tượng trên đã sử dụng các đăng ký mô tô giả trên cầm cố, vay số tiền khoảng 600 triệu đồng

Bắt  "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ
Bắt "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) và Mẫn Thị Duyên cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắt  "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

Bắt "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) và Mẫn Thị Duyên cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Truy nã kẻ làm giả chứng thư ngân hàng, lừa 24 tỉ đồng
Truy nã kẻ làm giả chứng thư ngân hàng, lừa 24 tỉ đồng

Trần Quang Dũng cùng với 1 đối tượng khác đã làm giả chứng minh thư bảo lãnh mua thức ăn nuôi cá, sau đó chiếm đoạt.

Truy nã kẻ làm giả chứng thư ngân hàng, lừa 24 tỉ đồng

Truy nã kẻ làm giả chứng thư ngân hàng, lừa 24 tỉ đồng

Trần Quang Dũng cùng với 1 đối tượng khác đã làm giả chứng minh thư bảo lãnh mua thức ăn nuôi cá, sau đó chiếm đoạt.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu và tài liệu
Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu và tài liệu

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Hữu Thảo (sinh năm 1957), có hộ khẩu thường trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu và tài liệu

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu và tài liệu

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Hữu Thảo (sinh năm 1957), có hộ khẩu thường trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.