Triệt phá một đầu mối cung cấp ma túy khối lượng lớn

Đó là Nguyễn Văn Quảng (39 tuổi, trú tại tổ 42 phường Thọ Quang, Sơn Trà).  

Sáng 11/9, tại khách sạn Jimmy, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an TP Đà Nẵng, bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng (39 tuổi, trú tổ 42 phường Thọ Quang, Sơn Trà) đang tàng trữ trái phép 485 viên ma túy tổng hợp màu hồng.

Cùng lúc, hai nhóm trinh sát khác cũng đã theo dõi, bắt giữ Phan Thị Lệ Hà (33 tuổi), Đinh Thị Hải (34 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Lê Văn T, Võ Minh T, (23 tuổi, Thừa Thiên-Huế) là những chân rết phân phối ma túy cho Quảng bên ngoài 1 vũ trường trên đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thu giữ 7 viên ma túy tổng hợp mà các đối tượng mang đi bán cho con nghiện.

Quảng là đối tượng chính trong chuyên án 609H của PC17 công an Đà Nẵng. Cuối tháng 6/2009, đơn vị PC17 đã phá chuyên án này, bắt giữ 3 đối tượng, thu 377 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, sử dụng ma túy. Riêng Quảng nhanh chóng tẩu thoát. Chờ sự việc im ắng một thời gian, Quảng lại ra Hải Phòng mua ma túy và mở rộng thêm một số đầu mối để tiêu thụ và đã sa lưới pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên