Triệt phá nhóm cướp tài sản bằng thuốc mê ở Tiền Giang

VOV.VN - Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ hai nghi can gây ra gần chục vụ cướp bằng thủ đoạn đánh thuốc mê rồi cướp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Phước Tuy, 33 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Ngọc Sơn, 24 tuổi, ngụ xã tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã có hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Sơn và Tuy. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Gần đây, có nhiều vụ cướp tài sản mà bị hại trình báo là do quen biết qua mạng xã hội rồi hẹn nhau đến nhà nghỉ hay cà phê sân vườn để “tâm sự”. Sau khi uống nước thì nạn nhân bị hôn mê khi tỉnh lại thì mất toàn bộ tài sản.  

Cụ thể, vào lúc 16h30 ngày 28/9, anh N.H.D. 23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến cơ quan công an trình báo có quen một người tên Bi qua mạng xã hội và hẹn nhau đến một nhà nghỉ "tâm sự".

Tại đây, người tên Bi đưa cho D. một ly trà sữa uống. Sau khi uống xong D. ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy thì thấy nằm trong khách sạn. D. kiểm tra tài sản thì mất một chiếc điện thoại Iphone 7 Plus và 5,5 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát hình sự  đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Tuy và Nguyễn Ngọc Sơn để điều tra. Tại cơ quan công an, Tuy khai thường xuyên lên mạng xã hội đưa hình ảnh của mình đã được chỉnh sửa đề tìm “con mồi”.

Sau khi đã kết bạn được với D. sáng 28/9, Tuy bàn với Sơn mua thuốc mê cà sẵn cho vào ly trà sữa và hẹn D. đến một nhà trọ tại huyện Châu Thành “tâm sự”.Tại đây, Tuy đưa ly trà sữa mới D. uống rồi chờ cho D. ngủ mê ra tay cướp tài sản.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 27/9, Tuy đã hẹn một bạn đồng tính đến nhà trọ địa bàn tỉnh Đồng Tháp cướp 2 chiếc điện thoại. Mở rộng điều tra, Tuy đã khai nhận còn gây ra gần 10 vụ cướp khác trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

Đây là thủ đoạn sử dụng thuốc mê cướp tài sản, nạn nhân và nghi phạm hầu hết là người đồng tính. Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị các nạn nhân của 2 nghi phạm trên đến cơ quan công an để trình báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân
Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Thấy gái bán dâm vẫn đang nằm ngủ, Trang nảy sinh ý định giết người này để chiếm đoạt tài sản.

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Sát hại gái bán dâm cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án chung thân

Thấy gái bán dâm vẫn đang nằm ngủ, Trang nảy sinh ý định giết người này để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng
Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.

Tình tiết bất ngờ vụ bóp cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản
Tình tiết bất ngờ vụ bóp cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản

VOV.VN - Người nhà đã gửi một bộ hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần của nghi phạm giết người tình đến cơ quan công an.

Tình tiết bất ngờ vụ bóp cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản

Tình tiết bất ngờ vụ bóp cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản

VOV.VN - Người nhà đã gửi một bộ hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần của nghi phạm giết người tình đến cơ quan công an.

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe
Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

VOV.VN - Từng xin vào học nghề sửa xe tại tiệm của anh Thanh, nhưng được mấy tháng đối tượng bỏ học sau đó quay lại cướp tài sản.

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

VOV.VN - Từng xin vào học nghề sửa xe tại tiệm của anh Thanh, nhưng được mấy tháng đối tượng bỏ học sau đó quay lại cướp tài sản.