Trộm chó, chém người trọng thương

VOV.VN - Hai đối tượng gồm: Nguyễn Đình Kỳ (huyện Yên Thành) và Hồ Sỹ Hưng (huyện Đô Lương), Nghệ An.

Bị 2 “cẩu tặc” trộm chó còn chém người trọng thương, hàng trăm người dân đã vây bắt, đốt xe và đánh khiến 2 đối tượng này phải nhập viện.

Chiều 28/12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa qua, trên địa bàn vửa xảy ra một vụ người dân đốt xe máy, đánh đập khiến 2 đối tượng trộm chó phải nhập viện điều trị trong tình trạng khá nguy kịch.

2 đối tượng Nguyễn Đình Kỳ và Hồ Sỹ Hưng đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo đó, 2 đối tượng trộm chó này được xác định là Nguyễn Đình Kỳ (34 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) và Hồ Sỹ Hưng (35 tuổi, ngụ tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương).

Trước đó, vào khoảng 18h tối 25/12, khi 2 đối tượng Kỳ và Hưng đi xe máy mang theo kích điện, hung khí đi đến đoạn đường giữa 2 xã Thịnh sơn và Tân Sơn để bắt trộm chó.

Sau khi bắt được 1 con chó tại khu vực này, các đối tượng tiếp tục đi đến xã Yên Sơn để ăn trộm chó. Tuy nhiên lúc đang câu trộm chó, 2 đối tượng đã bị người dân phát hiện và truy đuổi. Bị người dân truy đuổi ráo riết, một trong hai đối tượng đã rút mã tấu mang theo, chém khiến anh Bùi Ngọc Tài (xóm Yên Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) bị thương ở tay.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Bị 2 đối tượng chống trả quyết liệt, hàng trăm người dân đã cùng vây bắt, đánh trọng thương Kỳ và Hưng, sau đó đốt cháy chiếc xe máy mà hai đối tượng dùng để đi trộm chó.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng công an xã Yên Sơn, công an huyện Đô Lương đã có mặt để giải vây cho hai đối tượng đồng thời đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường vụ việc, công an thu giữ được 1 mã tấu, 1 bộ kích điện, 1 con chó và chiếc xe gắn máy đã bị đốt cháy trơ khung.

Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng công an huyện Đô Lương cho biết, sau khi hai đối tượng bình phục, cơ quan công an sẽ lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên trộm nã súng vào công an lĩnh án 18 năm tù
Tên trộm nã súng vào công an lĩnh án 18 năm tù

VOV.VN -Đang phá khóa xe máy bị phát hiện, Cường bỏ chạy đồng thời rút súng bắn về phía 6 công an viên đang truy bắt hắn.

Tên trộm nã súng vào công an lĩnh án 18 năm tù

Tên trộm nã súng vào công an lĩnh án 18 năm tù

VOV.VN -Đang phá khóa xe máy bị phát hiện, Cường bỏ chạy đồng thời rút súng bắn về phía 6 công an viên đang truy bắt hắn.

Tuyên phạt 18 phạm nhân gây rối trong trại giam Xuân Lộc
Tuyên phạt 18 phạm nhân gây rối trong trại giam Xuân Lộc

VOV.VN -Các đối tượng đã dùng hung khí tấn công cán bộ trại, gây rối trật tự, thả phạm nhân... để đòi yêu sách.

Tuyên phạt 18 phạm nhân gây rối trong trại giam Xuân Lộc

Tuyên phạt 18 phạm nhân gây rối trong trại giam Xuân Lộc

VOV.VN -Các đối tượng đã dùng hung khí tấn công cán bộ trại, gây rối trật tự, thả phạm nhân... để đòi yêu sách.

Bắt thủ phạm trộm 64 lượng vàng trong đêm Noel
Bắt thủ phạm trộm 64 lượng vàng trong đêm Noel

Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận mình chính là hung thủ vụ trộm 64 lượng vàng SJC của bác sĩ Nguyễn Văn Nhân.

Bắt thủ phạm trộm 64 lượng vàng trong đêm Noel

Bắt thủ phạm trộm 64 lượng vàng trong đêm Noel

Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận mình chính là hung thủ vụ trộm 64 lượng vàng SJC của bác sĩ Nguyễn Văn Nhân.

Bắt thêm một Thẩm phán khi đang nhận hối lộ chạy án
Bắt thêm một Thẩm phán khi đang nhận hối lộ chạy án

VOV.VN - Ông Võ Tá Trường- Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn vừa bị CA Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam vì nhận hối lộ.

Bắt thêm một Thẩm phán khi đang nhận hối lộ chạy án

Bắt thêm một Thẩm phán khi đang nhận hối lộ chạy án

VOV.VN - Ông Võ Tá Trường- Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn vừa bị CA Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam vì nhận hối lộ.